Đường sắt

Gần 20 đoàn tàu bị ách tắc do đường sắt sạt lở

16/12/2016, 17:16
image

Sạt lở ở đèo Cả làm tuyến đường sắt qua Phú Yên và Khánh Hòa bị tê liệt, gần 20 đoàn tàu ách tắc.

nganh-duong-sat-khac-phuc-sat-lo-o-khanh-hoa

Ngành Đường sắt huy động nhân lực tập trung khắc phục, thông tàu tại khu vực đèo Rù Rì - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, vụ sạt lở đất do mưa lũ tại khu vực đèo Cả sáng nay (16/12) đã làm tuyến đường sắt qua Phú Yên và Khánh Hòa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều điểm bị đất đá lấp kín. Một số đoạn khác bị xói lở, sụt lún nghiêm trọng. Ngoài ra, đèo Rù Rì (đoạn nối 2 xã Lương Sơn - phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục xuất hiện tình trạng sạt lở. Đường sắt Bắc – Nam qua khu vực bị tê liệt.

Ông Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Điều hành vận tải  đường sắt cho biết, dù các đơn vị đã huy động nhân lực, thiết bị khắc phục, nhưng đến nay vẫn còn ba khu gian tiếp tục phải sửa chữa gồm: Phong Thạnh – Lương Sơn, Cây Cầy - Hòa Tân và Ngã Ba – Cà Rôm.

Thống kê cho thấy, ách tắc đường sắt do mưa lũ đã làm 7 đoàn tàu khách và 11 đoàn tàu hàng phải dừng chờ thông tuyến tại các ga dọc đường. Ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện đơn vị này đang dùng ô tô để chuyển tải hàng nghìn hành khách trên các đoàn tàu này qua các khu vực bị ách tắc tiếp tục hành trình. Ngoài ra, ngành Đường sắt phải giải thể, bãi bỏ một số đoàn tàu khách và tàu hàng, đồng thời tổ chức kế hoạch chạy tàu mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Trước đó, ngày 12/12, cũng do ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở đất, khu gian Lương Sơn - Nha Trang bị ngập nước. Hàng ngàn mét khối đất đá từ đèo Rù Rì đổ xuống đường sắt làm đoạn đường này tắc nghẽn. 5 đoàn tàu Bắc Nam phải thực hiện chuyển tải hành khách qua đây. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.