An ninh hình sự

Gần 200 cây bưởi bị chặt phá trong đêm

08/04/2018, 06:13

Gia đình nông dân ở tỉnh Hà Tĩnh chết lặng khi gần 200 cây bưởi 2 tuổi bị kẻ xấu chặt phá trong đêm.

30127777_186451788745956_2617180768979386368_n

Gần 200 gốc bưởi 2 tuổi của gia đình ông Hanh bị kẻ xấu chặt phá trong đêm

Ngày 7/4, thông tin từ Công an xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hương Khê làm rõ vụ việc gần 200 cây bưởi Phúc Trạch 2 tuổi của người dân trên địa bàn vừa bị kẻ xấu chặt phá trong đêm.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày (7/4), ông Trần Văn Hanh (SN 1974, trú tại xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê) nhận được thông tin vườn bưởi của gia đình trồng tại xóm 1 bị chặt hạ hàng loạt nên vội vã ra xem.

Khi ra đến nơi, ông Hanh chết lặng khi phát hiện gần 200 cây bưởi Phúc Trạch được gia đình trồng hơn 2 năm trên diện tích hơn 4.000m2 bị kẻ xấu chém những nhát dao sắc lẹm, đổ gãy ngổn ngang.

30124442_1979109989073630_4369779415773609984_n

Những nhát dao sắc lẹm của kẻ xấu đã phá hoại bao nhiêu công sức của người nông dân

“174 gốc bưởi gia đình tôi trồng được 2 năm tuổi, năm sau sẽ cho quả. Không biết vì sao kẻ xấu nào lại nhẫn tâm chặt ngang gốc, làm đổ gãy hoàn toàn. Trước giờ gia đình tôi cũng không có thù oán với ai”, ông Hạnh nói.

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Hương Đô, huyện Hương Khê cho biết thêm: Qua thống kê ban đầu có khoảng 164 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt ngang gốc. Sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng, hiện đơn vị đang phối hợp với công an huyện làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm”.

Được biết, vị trí trồng bưởi cách nhà ông Hanh khoảng 1km, vào rạng sáng ngày 7/4, người dân sống gần vườn bưởi nghe tiếng chó sửa và tiếng động. Tuy nhiên, vì trời đang mưa và nghĩ không có chuyện gì nên không ai ra xem.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.