Xã hội

Gần 200 người nắn dòng Rào Trăng tìm kiếm 12 công nhân mất tích

19/11/2020, 17:31
image

Tại hiện trường gần 200 bộ đội, công an và công nhân Rào Trăng 3 cùng đội xe cơ giới tiếp tục nắn dòng Rào Trăng tìm kiếm 12 công nhân mất tích.

img
Các phương tiện máy xúc, máy múc tạo dòng chảy mới cho sông Rào Trăng

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tiếp tục đến hiện trường thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương động viên lực lượng tìm kiếm tiếp tục nỗ lực thi công nắn dòng, ngăn đập, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Đồng thời lưu ý đảm bảo công tác hậu cần thiết yếu, nguồn nhiên liệu; tăng cường cảnh giác, có phương án an toàn cho lực lượng thi công, đảm bảo đường rút quân khi có sự cố xảy ra.

Chuẩn bị phương án dự phòng để hộ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập.

Đây là ngày thứ 2 hoạt động tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 được nối lại sau cơn bão số 13.

Theo lực lượng chức năng tại hiện trường, trước khi cơ động về tránh bão số 13, lực lượng tìm kiếm đã đào và nắn được dòng chảy khoảng 60% khối lượng công việc. Tuy nhiên, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 13 đã khiến khối lượng đất đá đã bồi lấp lại tương đối lớn, lưu tốc của dòng chảy trên sông Rào Trăng 3 cũng rất lớn (khoảng 15- 20m3 nước/giây).

Do đó, lực lượng tìm kiếm tập trung nhân lực, phương tiện máy móc để nắn lại dòng chảy và tập kết đầy đủ các vật liệu để bảo đảm cho đắp đê nắn dòng về phía thượng lưu đạt kết quả tốt.

img
Lực lượng quân đội, công an đang đưa rọ thép xuống sông để thi công nắn dòng Rào Trăng

Trong ngày 19/11, gần 200 bộ đội, công an và công nhân Rào Trăng 3 tiến hành công tác tìm kiếm. Đội xe cơ giới đang tiếp tục nắn dòng và đến chiều cùng ngày đã thi công đến điểm cuối của dòng chảy nhân tạo. Lực lượng quân đội, công an nối hàng chuyền đưa rọ thép xuống dòng sông Rào Trăng.

Dự kiến ngay mai (20/11) sẽ thực hiện xong việc nắn dòng, ngày 21/11 tiến hành ngăn đập và đến ngày 22/11 sẽ triển khai thi công tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.