Đời sống

Gần 3 ngày sau bão số 5, hàng loạt hộ dân tại Huế vẫn chưa có điện

21/09/2020, 08:09

Gần 3 ngày sau bão số 5, nhiều hộ dân tại Huế vẫn lâm cảnh mất điện, nhiều nơi leo lét đèn dầu, phải “sáng đèn” xe máy để ăn cơm tối...

img
Cảnh chong đèn ăn cơm tối 20/9 của người dân bên QL1 qua huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Tại phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cuộc sống của người dân bị đảo lộn do bị mất điện. “Mất điện quá lâu, từ ngày 18 đến sáng nay (21/9) vẫn chưa có điện lại. Cả làng như… lùi lại mấy chục năm trước, cuộc sống đảo lộn, đêm tối om, thắp đèn dầu ăn cơm tối, cũng không thể xem thời sự trên ti vi nên phải ngủ từ rất sớm”, người dân thôn Lại Bằng (phường Hương Vân) cho hay.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trước đó, tại nhiều nơi tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trong cảnh mất điện. Chiều 20/9, rất nhiều hộ kinh doanh dọc bên các tuyến đường tại trung tâm TP Huế, hay phường Hương Vinh (thị xã Hương Trà)… phải dùng máy phát điện.

Nhiều người dân huyện Quảng Điền cũng ngược lên các quán cà phê ở phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) tranh thủ sạc đèn pin, điện thoại.

img
... Và phải "sáng đèn" xe máy để ăn cơm

Đến tối 20/9, nhiều khu dân cư dọc bên tuyến QL1 qua thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng tối om vì mất điện. Hơn 19h, nhiều hộ kinh doanh buôn bán, hàng quán bên đường phải dùng máy phát điện, đèn sạc dự phòng, đèn dầu, nến. Hàng loạt nhà dân cũng đã “cửa đóng, then cài”, cửa hàng xăng dầu cạnh hồ sen ở Phong Điền cũng phải nghỉ sớm, tối om vì không có điện.

Trên tuyến QL1 qua trung tâm phường Tứ Hạ, đèn đường “bên tỏ, bên mờ”, khu dân cư đoạn này cũng bên sáng trưng, bên tối om. QL1 qua trung tâm thị trấn Phong Điền cũng trong cảnh tương tự.

Trong cảnh tối om, nhiều hộ dân phải “sáng đèn” xe máy để ăn cơm tối…

Theo báo cáo nhanh từ cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tối 19/9, bão số 5 đã làm 150 cột điện bị gãy, 48 cột điện bị nghiêng, 302 bộ sứ và 43 xà bị hỏng, 257 vị trí bị bung dây, 3 máy biến áp bị hỏng.

Theo Điện lực Thừa Thiên - Huế, tính đến 19h ngày 19/9, Công ty đã huy động tổng lực hơn 550 CBCNV, đồng thời các Công ty Điện lực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị đã hỗ trợ lực lượng hơn 100 người và phương tiện cơ giới để khắc phục sự cố, cấp điện lại cho người dân.

Luỹ kế tổng số TBA bị mất điện 2.100 trạm, trong đó đã khôi phục 1.265 trạm. Số khách hàng mất điện 100.850/312.024 khách hàng (chiếm tỷ lệ 32,3%). Các khu vực còn mất điện: huyện Quảng Điền, một phần huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy, một phần khu vực TP Huế; khu vực huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc đã khôi phục gần như toàn bộ phụ tải.

Khu vực trung tâm TP Huế dự kiến khôi phục toàn bộ phụ tải trước 24h (xử lý tồn tại mất điện hạ thế các TBA và một phần nhỏ tồn tại trung thế, khu vực nội thành số lượng cây cối và cột điện ngã đổ nhiều)

Khu vực các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy... dự kiến khôi phục 50- 70% phụ tải vào lúc 22h. Dự kiến tổng số khách hàng còn mất điện sau 24h ngày 19/9 là khoảng 10% tổng số khách hàng toàn Công ty.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, liệu con số 10% trên có sát với thực tế.

img
QL1 qua trung tâm thị xã Hương Trà "bên tỏ, bên mờ" lúc hơn 19h tối 20/9
img
Nhiều hộ kinh doanh và cả tiệm bánh mì tại góc đường Độc Lập - QL1 cũng trong cảnh leo lét sáng từ nến, đèn sạc dự phòng và... vụt sáng mỗi khi có ô tô, xe máy chạy qua
img
Đường tối om, ẩn họa TNGT rình rập từ những người đi xe máy, xe đạp ngược chiều
img
Khu dân cư gần đối diện Bệnh viện Trung ương Huế tối om, người dân phải "trưng dụng" đèn xe máy
img
... Tranh thủ làm việc dưới ánh đèn xe
img
Đốm sáng từ đèn sạc dự phòng và cả nến từ một hộ kinh doanh buôn bán bên QL1 qua huyện Phong Điền
img
QL1 qua trung tâm thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) cũng tối om
img
Nhiều hàng quán cũng phải đóng cửa vì mất điện
img
Điện lực đang nỗ lực khắc phục sự cố, hàng loạt hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Trãi, TP Huế đang phải dùng máy phát điện chiều 20/9
img
2 cột điện ngã xuống nằm án ngữ gần 1/2 mặt đường tuyến đường tỉnh lộ nối QL1 từ phường từ Hạ (thị xã Hương Trà) về thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) chiều 20/9

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.