Vận tải

Gần 30 xe khách miễn phí đưa người lao động nghèo về quê đón Tết

25/01/2019, 15:01

Hà Nội hỗ trợ miễn phí gần 30 chiếc xe khách đưa công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết.

img
Hà Nội hỗ trợ miễn phí gần 30 xe khách đi các tỉnh miền trung cho công nhân, lao động nghèo về quê đón Tết

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện đã có gần 30 xe khách đi các tỉnh miền Trung hỗ trợ miễn phí đưa công nhân, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, theo ông Viện, có 28 chiếc xe khách 45 chỗ đi các tỉnh miền Trung, trong đó 13 tuyến đi Hà Nội - Thanh Hóa, 13 tuyến đi Hà Nội - Nghệ An và 2 xe dự phòng. Các doanh nghiệp hỗ trợ xe như: Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân, Công ty TNHH vận tải Việt Thanh, Công ty CP VT & TM Anh Huy...

Theo kế hoạch, tuyến Hà Nội - Thanh Hóa được xếp theo số thứ tự từ số 1 đến số 13 xe sẽ dừng tại địa điểm huyện: Bỉm Sơn, Hà Trung, Hoàng Hóa và bến xe TP. Thanh Hóa. Tuyến Hà Nội - Nghệ An được xếp theo thứ tự từ 14 đến 26, xe sẽ dừng tại các huyện: Quảng Xương, Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa), các huyện Quỳnh Lưu, Diễm Châu, Nghi Lộc và bến xe Vinh. Dự kiến, chương trình “Xe ô tô Tết 2019” được tổ chức vào ngày 1/2/2019 (27 Tết) tại nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

img
Công tác tổ chức đưa người lao động nghèo về quê đón Tết được Hà Nội triển khai trong nhiều năm qua

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội có văn bản đề nghị các đơn vị hỗ trợ phương tiện đưa công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo về quê đón Tết Nguyên đán 2019.

Văn bản số 8071 do ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký nêu rõ, trong những năm vừa qua, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đã đồng hành với Sở GTVT Hà Nội ủng hộ và bố trí các phương tiện phục vụ miễn phí công tác đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình sau thời gian công tác, học tập xa nhà. Hoạt động ý nghĩa này kịp thời động viên và khích lệ tinh thần người lao động tiếp tục quay trở lại làm việc và học tập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.