Khám phá

Gần 50 độ C, Australia trở thành nơi nóng nhất Trái Đất

08/01/2018, 18:10

Người dân Sydney đang phải chịu đựng những ngày nắng nóng kỷ lục lên đến gần 50 độ C trong suốt 80 năm qua.

Australia

Người dân Sydney đổ xô ra biển trong những ngày nắng nóng kỷ lục tại Australia

Theo Tân Hoa Xã, lệnh cấm lửa được áp dụng trên toàn bang New South Wales (NSW), Australia vào ngày 8/1.

Đợt tăng nhiệt độ vào cuối tuần qua đã làm nhiệt độ lên đến 47.3 độ C ở phía tây Sydney, trong khi phần còn lại của thành phố cảng ở khoảng 41-45 độ C, khiến nơi này trở thành nơi nóng nhất trên Trái Đất.

Nhà khí tượng học của Australia Jordan Nota cho biết các tiểu bang khác ở phía đông nam Australia cũng phải trải qua thời tiết khắc nghiệt nhất trong vòng vài thập kỷ qua. Vào thứ Bảy vừa qua, đoạn đường cao tốc Hume dài 10 km bắt đầu tan chảy dưới ánh mặt trời nóng bức khiến giao thông giữa Sydney và Melbourne bị trì hoãn trong một số giờ.

Hàng chục vụ cháy rừng cũng lan rộng khắp vùng Đông Nam Australia vào cuối tuần. Trong đó, các cơ quan chức năng cho biết có tới 51 đám cháy xảy ra ở NSW.

Một tin tức liên quan, làng thể thao thế giới bị “rúng động” bởi tin Đội trưởng của đội Cricket Anh đã phải nhập viện vì mất nước trầm trọng trong trận đấu thử ngày thứ Tư vừa qua tại Sydney.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.