Xã hội

Gần 50.000 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

11/10/2017, 07:12

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo năm 2017”.

7

17 năm qua, rất nhiều cơ quan, đơn vị địa phương phát động chương trình ủng hộ người nghèo với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân

Hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo và tôn vinh những tấm lòng nhân ái, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo năm 2017” với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” từ 20h - 22h ngày 15/10 tại hai điểm cầu: Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và Nhà hát Hoà Bình TP.HCM.

17 năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng với Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, địa phương, thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đã ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp hơn 13.400 tỷ đồng và ủng hộ trực tiếp qua chương trình an sinh xã hội ở các địa phương được hơn 36.213 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ nói trên và sự vận động của các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ xây dựng hơn 1 triệu căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đồng thời hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về tư liệu sản xuất, hỗ trợ hàng ngàn công trình dân sinh…

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hiện nay, trên cả nước vẫn hơn hơn 1,9 hộ nghèo và hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở, giáo dục, dạy nghề, sinh kế nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; cả nước có 90 huyện có tỷ lệ nghèo cao; hơn 2 ngàn xã đặc biệt khó khăn, hơn 3 nghìn thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong khi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để chăm lo cho người nghèo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.