Thời sự

Gần 700 người chết mỗi năm vì tai nạn lao động

13/11/2014, 09:34

Đây là số liệu được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền chia sẻ khi trình bày tờ trình về dự án Luật An toàn vệ sinh lao động sáng 12/11.

img

Theo bà Chuyền, trong giai đoạn từ 2006 - 2013, chỉ tính riêng khu vực tham gia bảo hiểm xã hội, số người chết do TNLĐ là trên 5.300 người (gần 700 người chết mỗi năm), trên 40.000 người bị thương tật với mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

Tại phiên thảo luận chiều cùng ngày, ĐB Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) đưa ra đề xuất, quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Theo đó, UBND xã có quyền đình chỉ ngay việc làm có nguy cơ gây chết người.

“Luật này nên quy định, nếu chủ tịch xã thấy trên địa bàn có công trình xây dựng không đảm bảo thì có quyền đình chỉ. Hay nếu có quy định phạt thì giao cho xã phạt, chứ cứ nhơn nhơn, cứ coi đó là chuyện bình thường, trách nhiệm của thợ, trách nhiệm của người này người kia thì rất khó”, ĐB tỉnh Tiền Giang nói.

Tiến Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.