Hạ tầng

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây thông xe, du khách đi Bình Thuận tăng đột biến

04/05/2023, 12:29

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe đã giúp giảm tải mật độ phương tiện trên QL1 qua Đồng Nai và khách du lịch đến Phan Thiết tăng đột biến.

Khu Quản lý đường bộ IV (QLĐB IV) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, số lượt ô tô đi qua cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đạt 72.759 lượt xe.

Giải tỏa kẹt xe trên QL1 qua Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu QLĐB IV cho biết, đây mới chỉ là con số thống kê sơ bộ tổng lượt xe ra vào đếm được qua trạm thu phí Km 43, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

"Con số thực tế có thể cao hơn bởi nhiều xe không đi hết hết tuyến, rẽ ra các nút giao khác", ông Thành nhận định.

img

Ô tô chạy trên cao tốc hướng Đồng Nai đi Bình Thuận sau thông xe cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rút ngắn quãng đường, thời gian từ TP.HCM, Đồng Nai về tỉnh Bình Thuận. Nhờ thông xe từ ngày 29/4, một lượng lớn phương tiện chọn đi cao tốc nên không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, ùn tắc giao thông nghiêm trọng như mọi năm đoạn QL1 qua Đồng Nai.

Trong ngày đầu nghỉ lễ (29/4) và ngày cuối cao điểm kỳ nghỉ lễ (3/5), giao thông trên tuyến quốc lộ tăng cao do lượng người đổ dồn đi du lịch hướng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đà Lạt. Do vậy, có tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường trọng điểm như QL1, QL51, QL20 qua địa bàn Đồng Nai.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động xử lý tình huống, chủ động điều tiết, phân luồng, qua đó đã giải tỏa kịp thời, không để ách tắc giao thông.

img

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km phát huy ngay hiệu quả ngay sau khi đưa vào khai thác

Trong buổi kiểm tra hiện trường trước khi thông xe, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện các cầu vượt, nút giao trên toàn tuyến để phát huy hiệu quả cao tốc này sau khi đưa vào khai thác.

Khách du lịch đến Bình Thuận tăng

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp lễ năm nay, du lịch Bình Thuận ước đón 160.000 lượt khách.

Con số này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 70 - 90%, doanh thu ước khoảng 230 tỷ đồng.

img

Một bãi tắm biển ở TP Phan Thiết đông nghịt khách trong những ngày nghỉ lễ

Theo đánh giá của ngành du lịch, dịp lễ năm nay trùng với lúc với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được thông xe nên thuận lợi cho khách du lịch theo gia đình, nhóm bạn bè bằng xe cá nhân.

Trong đó, lượng khách du lịch đến tỉnh tập trung đông nhất trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29/4 - 1/5), công suất phòng đạt bình quân từ 90 - 100%. Các resort, khách sạn từ 3 - 5 sao và tương đương công suất phòng đạt gần 100%.

Lượng khách du lịch nội địa đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nam bộ, Hà Nội… là đông nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.