Xã hội

Gần 800 căn nhà ở Cà Mau bị sập, tốc mái và ngập nước do ảnh hưởng bão số 3

04/08/2019, 13:14

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hàng trăm căn nhà của người dân ở huyện U Minh (Cà Mau) bị sập, tốc mái và ngập nước.

img
Mưa lớn, nước dâng cao làm nhiều căn nhà của người dân ở huyện U Minh (Cà Mau) bị ngập sâu. Ảnh: D.V

Ngày 4/8, tin từ UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, địa phương này vừa có báo cáo nhanh về tình hình nhà sập, tốc mái, nước ngập trên địa bàn do ảnh hưởng của bão số 3, ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên 4 tỷ đồng.

Theo đó, tính đến chiều 3/8, toàn huyện U Minh đã xảy ra mưa lớn, kèm theo gió mạnh làm sập hoàn toàn 22 căn nhà; tốc mái 53 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 749 triệu đồng. Trong đó, xã Khánh Hội bị thệt hại nhiều nhất với 15 căn bị sập và 18 căn bị tốc mái.

Ngoài ra, nước dâng ngập nhà của 723 hộ, ước thiệt hại gần 3,4 tỷ đồng, tập trung nhiều ở các xã Khánh Hội và Khánh Tiến (khu vực: rừng phòng hộ đê biển Tây; dưới chân đê Quốc phòng; vàm kênh Hương Mai).

Trước tình hình trên, UBND huyện U Minh cùng với các ngành, đoàn thể của huyện; UBND các xã tổ chức đoàn công tác đến thăm và hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, động viên và cử lực lượng chức năng hỗ trợ các gia đình sửa chữa lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.