Trong nước

Gần 800 triệu tiền thưởng ở giải bóng đá nữ Quốc gia 2018

26/04/2018, 16:06
image

Tổng số tiền thưởng ở giải bóng đá nữ VĐQG lên tới gần 800 triệu đồng.

giai-bong-da-nu-vdqg-2018

Gần 800 triệu tiền thưởng ở giải bóng đá nữ Quốc gia 2018

Chiều 26/4, VFF đã tổ chức lễ công bố tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG 2018. Theo đó, giải năm nay VFF tiếp tục có sự đồng hành của của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc với tư cách nhà tài trợ chính. Bên cạnh đó, Công ty CP Động lực sẽ tài trợ bóng cho giải đấu, trang phục cho trọng tài, giám sát trận đấu.

Giải bóng đá nữ VĐQG có tổng số 7 đội tham dự gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Than Khoáng Sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên. Các đội vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng chọn 04 đội xếp đầu vào thi đấu các trận bán kết. Hai đội thua ở bán kết nhận đồng giải ba, hai đội thắng vào chơi trận chung kết.

Theo lịch, các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 11/6/2018 tại SVĐ Hà Nam, tỉnh Hà Nam và SVĐ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Về cơ cấu giải thưởng, mùa giải 2018 có sự điều chỉnh đáng chú ý khi BTC giải quyết định bổ sung 2 danh mục giải thưởng.

Cụ thể, Đội xếp thứ Nhất lượt đi và đội xếp thứ Nhất lượt về sẽ nhận số tiền thưởng 50 triệu đồng. Đội vô địch nhận Cúp và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Đội về nhì nhận 200 triệu tiền thưởng và hai đội đồng giải ba mỗi đội nhận 100 triệu đồng. Ngoài ra, đội phong cách nhận 20 triệu đồng; Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Tổ trọng tài tốt nhất mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.