Xã hội

Gần 840 hộ dân sống ngoài đê bao, bị ảnh hưởng do sạt lở

05/07/2016, 18:52

Huyện Tân Trụ có 838 hộ dân sống ngoài đê bao, ven hai con sông Vàm Cỏ đang bị ảnh hưởng do sạt lở.

IMG_4418

Chính quyền địa phường cùng với ông Hai kiểm tra, khảo sát khu vực bị sạt lở. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 4/7, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, qua khảo sát toàn huyện có 838 hộ dân thuộc 8 xã, thị trấn sống ngoài đê bao, nằm ven hai con sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây đang bị ảnh hưởng do sạt lở.

Trước đó, khoảng 2h sáng 16/6, phía sau khu vườn nhà của ông Trương Văn Hai, ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ bất ngờ bị rung chuyển mạnh. Sau đó nhiều cây trái như: dừa, mít, hoa màu…đổ sụp xuống sông Vàm Cỏ Tây kéo dài hơn 40m, sâu vào bên trong gần 8m.

Vụ sạt lở làm thiệt hại 10 cây dừa đang ra quả và nhiều hoa màu khác. Nhà ông Cao Văn Đông, bên cạnh nhà ông Hai đang có hiện tượng đất vườn phía sau nhà bị rạn nứt dài khoảng 30m, có khả năng bị sạt lở bất cứ lúc nào.

Ông Hai cho biết: “Gia đình tôi ở đây lâu đời, nhưng chưa thấy tình trạng sạt lở nghiêm trọng như vậy. Việc sạt lở bất thường, chúng tôi rất lo lắng, đề nghị các cơ quan chức năng xuống kiểm tra khắc phục để người dân yên tâm”.

IMG_4423

Ông Hai xác định khu vực vườn nhà ông bị sạt lở xuống sông

Nguyên nhân bị sạt lở được nhận định ban đầu, khả năng là do tình hình biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông. Trước tình hình đó, trước mắt UBND huyện vận động người dân trồng cây, đóng cừ để giảm bớt hiện tượng sạt lở. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng kế hoạch để di dời người dân sang nơi khác sinh sống ổn định hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.