Thời sự Quốc tế

Gần 900 người thương vong vì siêu bão Rai càn quyét Philippines

21/12/2021, 07:07

Bão Rai đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 375 người, 500 người khác bị thương và 56 người khác mất tích.

Được tin cơn bão Rai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Philippines, ngày 20/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Philippine Teodoro Lopez Locsin.

Để khắc phục hậu quả, trong ngày 20/12, Chính phủ Philippines đã huy động máy bay, tàu hải quân của quân đội tham gia chuyển hàng cứu trợ đến khu vực ảnh hưởng của bão.

img

Cột điện bị đổ tại thành phố Cebu, miền trung Philippines sau bão Rai. Ảnh - AP

Công tác cứu hộ và cứu trợ đang gặp khó khăn do hệ thông điện và thông tin liên lạc của nhiều khu vực miền Trung và miền Nam Philippines bị gián đoạn hoàn toàn.

Bão Rai bắt đầu đổ bộ vào miền Nam và miền Trung Philippines từ ngày 16/12 với sức gió lên tới 195 km/h, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây.

Theo thống kê của Chính phủ Philippines, siêu bão đã tác động đến khoảng 780.000 người, trong đó hơn 490.000 người dân phải sơ tán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.