Quản lý

Gắn biển công trình kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

24/07/2019, 14:51

Cầu dân sinh Thôn Sát (Thanh Hóa) được ngành GTVT gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam.

img
Các đại biểu khai trương công trình cầu Thôn Sát, công trình chào mừng 90 năm Công đoàn VN

Sáng nay (24/7), tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn GTVT VN phối hợp với Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN tổ chức gắn biển công trình Công đoàn cho cầu Thôn Sát, chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Cầu Thôn Sát là cầu dân sinh bắc qua suối Nủa thuộc địa phận thôn Sát, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Cầu thiết kế bán vĩnh cửu, tuổi thọ 50 năm bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ VN) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công ngày 1/8/2018 và hoàn thành ngày 30/4/2019, vượt tiến độ 30 ngày.

img
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt và lãnh đạo các đơn vị trao Bằng khen của Công đoàn GTVT VN cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào kỷ niệm 90 năm Công đoàn VN

Phát biểu tại lễ gắn biển công trình, ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý dự án 4 cùng nhà thầu và địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành công trình vượt tiến độ, đảm bảo tốt chất lượng kĩ, mĩ thuật.

“Cầu Thôn Sát hoàn thành sớm không chỉ có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống vẻ vang Công đoàn VN mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lớn việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã miền núi Thanh Hóa. Đồng thời giúp người dân, học sinh địa phương đi lại được thuận lợi, an toàn, thay vì phải lội suối, đi bè mảng như trước”, ông Việt nói.

img
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện và Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Việt Hưng trao Giấy khen của Công đoàn Tổng cục cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua tại dự án LRAMP

Ông Hoàng Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước gửi lời cảm ơn ngành GTVT tích cực giúp địa phương trong việc xây dựng KCHT giao thông những năm qua. Riêng về cầu Thôn Sát, ông Đồng cho biết, công trình hoàn thành sớm đã phục vụ việc đi lại của bà con 3 thôn xã Ban Công với 788 hộ, dân số hơn 3.100 người, nhất là khoảng 750 học sinh các cấp trên địa bàn xã đi lại an toàn, khắc phục tình trạng chia cắt giao thông, người dân phải sử dụng bè mảng qua suối, rất nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

“Địa phương sẽ tiếp nhận quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả công trình; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định”, ông Đồng cam kết.

img
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện trao quà các gia đình chính sách địa phương

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV, Công đoàn ngành GTVT đã trao tặng bằng khen cho tập thể Công đoàn Ban Quản lý dự án 4 và 2 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn VN. Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN trao tặng Giấy khen 2 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua tại hợp phần 2 - xây dựng cầu dân sinh thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP).

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn GTVT VN và Công đoàn Tổng cục Đường bộ VN trao quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.