An ninh hình sự

Gặp 141, đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối ném ma túy phi tang

27/11/2016, 17:40
image

Bị trinh sát 141 bắt quả tang ném ma túy phi tang, Mùi khai bản thân bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

15174430_381481645532095_937116663_n

Phương Hán Mùi bị tạm giữ tại chốt Y7/141.

Chiều ngày 27/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại uý Đào Phan Anh, Tổ công tác đặc biệt Y7/141 Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ Y7 đã bàn giao đối tượng Phương Hán Mùi (SN 1979, ở 175 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng tang vật cho Công an phường Giáp Bát để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng- Kim Đồng, cảnh sát phát hiện Phương Hán Mùi điều khiển xe máy Honda BKS 29Z9-1597 lưu thông hướng Giải Phóng - Ngã tư Vọng có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Thấy cảnh sát, Mùi nhanh tay ném một gói nilon xuống đường, trước khi dắt xe vào chốt. Tuy nhiên, hành động này không qua được con mắt nghiệp vụ của các trinh sát. Đấu tranh tại chốt Y7, Mùi khai nhận túi nilon vừa ném xuống đường chứa ma túy. 

Qua khai khác nhanh, cảnh sát xác định Mùi là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Mùi cũng khai nhận bản thân bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.