An ninh hình sự

Gặp cảnh sát 141, nam tài xế vứt xe máy và túi nghi ma túy rồi bỏ chạy

14/06/2021, 15:36
image

Thấy cảnh sát 141 yêu cầu kiểm tra, nam thanh niên vứt xe máy và một túi nilon nghi ma túy rồi bỏ chạy, nhưng đã bị khống chế bắt giữ.

img

Cảnh sát bắt giữ đối tượng Lê Anh Nghĩa và phát hiện người này vận chuyển nhiều ma tuý

Ngày 14/6, trao đổi với PV, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y16/141 Công an TP Hà Nội cho biết: Tổ công tác Y16 đã tiến hành bàn giao Lê Anh Nghĩa (SN 1980, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng tang vật cho Công an phường Kim Mã để tiến hành điều tra mở rộng, xử lý theo qui định.

Theo Trung tá Thái, vào hồi 19h ngày 13/6, Tổ công tác Y16 được phân công làm nhiệm vụ trên đường Kim Mã thuộc địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình (TP Hà Nội). Đến khoảng 19h45 tối cùng ngày (13/6), Tổ công tác phát hiện 1 nam giới khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh không gắn biển số, có biểu hiện nghi vấn, di chuyển trên đường Kim Mã hướng Nguyễn Chí Thanh.

Tổ công tác bèn ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng bất ngờ khi đang dắt xe vào khu vực căng dây của Tổ công tác Y16 thì nam tài xế này vứt xe bỏ chạy bộ vào trong ngõ 169 Kim Mã.

Chỉ ít phút sau, người này bị Tổ công tác Y16 không chế, bắt giữ người đàn ông này và phát hiện túi ni lông màu trắng nghi là ma tuý đá mà người này vứt xuống đường.

>>> Video: Khống chế nam tài xế vứt xe máy và túi nilon nghi ma túy rồi bỏ chạy:

"Qua kiểm tra túi ni lông màu trắng nghi là ma tuý đá mà nam tài xế này vứt bỏ, Tổ công tác thấy có số lượng 19 viên nén màu xanh; 1 bọc giấy bên trong có tinh thể màu trắng chia ra thành 14 gói ni lông nhỏ nghi là ma tuý. Sau đó, đối tượng Nghĩa khai túi nilon đó là ma túy, đối tượng đang vận chuyển thuê từ khu vực bãi Phúc Xá về khu vực quận Cầu Giấy thì bị bắt giữ", Trung tá Thái thông tin.

Hiện Tổ công tác Y16 đã đưa đối tượng Lê Anh Nghĩa cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Kim Mã để tiến hành điều tra mở rộng, xử lý theo qui định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.