Hạ tầng

Gấp rút hoàn thành bến phà tạm Rạch Miễu trước Tết Tân Sửu

05/01/2021, 11:52

Dự án bến phà tạm Rạch Miễu do Sở GTVT Bến Tre làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, gấp rút hoàn thành.

img

Gấp rút thi công hoàn thành dự án phà tạm Rạch Miễu.

Dự án bến phà tạm Rạch Miễu do Sở GTVT Bến Tre làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 5 năm.

Thi công không nghỉ Tết Dương lịch

Theo ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở GTVT Bến Tre, bến phà Rạch Miễu tạm có các hạng mục chính như đường dẫn xuống bến, bến phà và các hạng mục phụ trợ với tổng vốn 70 tỷ đồng do Sở làm chủ đầu tư. Riêng hạng mục đường dẫn ở Bến Tre, dài hơn 1km, mặt đường rộng 9m, tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng sẽ do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư.

Bến phà được xây dựng tại bến đò Song Thuận (cũ) thuộc xã Song Thuận (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) với xã Phú Túc, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 15 km.

Phía Tiền Giang được nối vào ngã tư giao nhau với đường tỉnh 864 và 876; phía Bến Tre nối QL57B (đường tỉnh 884 cũ) ra QL60. Hiện, dự án đang được thi công gấp rút để kịp hoàn thành đưa vào khai thác trước Tết Tân Sửu.

Ghi nhận của PV, những ngày qua nhà thầu thi công đường dẫn và bến phà đã huy động hàng chục phương tiện thi công nền hạ và rải đá dăm mặt đường.

Khu vực đầu bến của phía Tiền Giang và Bến Tre hàng trăm công nhân hối hả thi công đóng hàng trăm cọc bê tông và đổ đà kiềng…dọc theo mặt bến khoảng 100m.

img

Nhà thầu thi công huy động hàng chục phương tiện thi công đường dẫn bến phà Rạch Miễu

Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 674 Long An, đơn vị thi công đường dẫn cho biết, tại công trình hiện có hơn 100 công nhân, lao động thi công không nghỉ Tết Dương lịch, để kịp tiến độ. “Phấn đấu 20 ngày nữa bàn giao toàn bộ mặt đường, để đưa vào hoạt động”, ông Phước cho biết.

Miễn phí vé cho xe máy và người đi bộ qua phà Rạch Miễu tạm

Theo Sở GTVT tỉnh Bến Tre, sau khi dự án bến phà Rạch Miễu tạm hoàn thành, 3 chiếc phà ở bến phà Tân Phú sẽ được điều chuyển về vận hành tại phà tạm Rạch Miễu.

Đồng thời, Sở GTVT tỉnh đang phối hợp Tổng Cục đường bộ Việt Nam đang có phương án điều động 3 phà khác về phục vụ tại bến phà Tân Phú trên tuyến QL57B, hiện tuyến này do Bộ GTVT quản lý. Bến phà Rạch Miễu tạm khi hoạt động sẽ miễn phí vé cho xe máy và người đi bộ. Các loại ô tô khác sẽ thu mức phí bằng với mức phí BOT cầu Rạch Miễu trên QL60.

Cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang và Bến Tre được khánh thành và đưa vào hoạt động năm 2009 đáp ứng được nhu cầu vận tải của người dân và lưu thông hàng hóa.

Tuy nhiên, sau khi cầu Hàm Luông và Cổ Chiên (nối Bến Tre - Trà Vinh) trên tuyến QL60 được hoàn thành, lưu lượng phương tiện trên tuyến này ngày càng tăng nhanh. Và sau 11 năm đi vào hoạt động, cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nghiêm trọng nhất là dịp lễ, Tết và những ngày cuối tuần.

Cụ thể, trong 3 ngày (1-3/1) hàng nghìn phương tiện từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây theo hướng QL60 qua cầu Rạch Miễu khiến giao thông bị ùn ứ liên tục. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm 9 lần trong 3 ngày, từ 1-3/1.

img

Cầu Rạch Miễu, QL60 thường xuyên bị ùn ứ xe cộ, nghiêm trọng nhất các ngày lễ, Tết

Theo ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu, trong năm 2020 cầu Rạch Miễu và trên QL60 đã xảy ra 89 vụ ùn ứ giao thông do lưu lượng xe cộ tăng đột biến. Nguyên nhân do cầu hẹp, độ dốc cao nên phương tiện chạy chậm khiến giao thông bị ùn ứ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 4km về phía thượng lưu với tổng vốn ngân sách trên 5.175 tỉ đồng. Dự án dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.