World Cup 2022

Sao trẻ Tây Ban Nha làm điều 64 năm mới xuất hiện 1 lần

07/12/2022, 09:41

Tiền vệ Gavi của đội tuyển Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ trẻ nhất dự vòng knock-out kể từ năm 1958.

Theo thống kê, tiền vệ Gavi (18 tuổi) trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử dự một trận đấu tại vòng đấu loại trực tiếp của World Cup kể từ năm 1958.

img

Gavi là cầu thủ trẻ nhất từng dự vòng knock-out World Cup

“Vua bóng đá” Pele nắm giữ danh hiệu này từ năm 1958 khi ông mới 17 tuổi, đó cũng là năm Brazil vô địch World Cup.

Ở trận đấu với Ma Rốc diễn ra vào đêm 6/12, Gavi được HLV Luis Enrique xếp đá chính.

Trong hiệp đầu đầu tiên, tài năng trẻ thuộc biên chế Barca đã thi đấu rất xông xáo và liên tiếp thực hiện các pha tranh chấp với cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, Gavi cũng đã bộc lộ những nhược điểm về mặt thể hình khi anh chỉ thắng 1 trong 5 lần tranh chấp tay đôi.

Theo Sofascore, trong bộ ba tiền vệ của Tây Ban Nha, Gavi là người bị chấm điểm thấp nhất trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, ngôi sao sinh năm 2004 được HLV Enrique đưa ra nghỉ.

Quay lại với màn so tài giữa Tây Ban Nha và Ma Rốc, trận này “Bò tót” vẫn như thường lệ là đội kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn.

Nhưng những pha lên bóng của đại diện châu Âu lại tỏ ra khá đơn giản và mang tính sát thương không cao.

Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu cân não.

Trên chấm 11m, Ma Rốc đã thể hiện sự lạnh lùng khi đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-1, qua đó có lần đầu tiên vào chơi ở tứ kết của một kỳ World Cup.

Trong khi đó, Tây Ban Nha dù nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng cũng sớm kết thúc hành trình tại vòng 1/8.

img

World Cup 2022: Hạ Tây Ban Nha, Ma Rốc hiên ngang tiến vào tứ kết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.