Xã hội

Gay cấn đô vật nam, nữ đọ sức, tranh tài ở Cổ Trai ngày đầu Xuân

02/02/2023, 18:14

Hội thi vật truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 tại làng Cổ Trai - Kiến Thuỵ - Hải Phòng đã thu hút hàng ngàn du khách tới xem.

Ngày 2/2, Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức tại khu di tích lịch sử văn hoá từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng.

Ngày 2/2, Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức tại khu di tích lịch sử văn hoá từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng.

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào truyền dạy, tập luyện môn vật dân tộc. Đồng thời, bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc miền đất Dương Kinh (xưa), Kiến Thụy ngày nay. Ảnh: Các lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khai hội thi.

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào truyền dạy, tập luyện môn vật dân tộc. Đồng thời, bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc miền đất Dương Kinh (xưa), Kiến Thụy ngày nay. Ảnh: Các lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khai hội thi.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày, thu hút 64 đô vật đến từ 13 đoàn tại các tỉnh thành tham gia đấu vật dân tộc ở 8 hạng cân tại Từ đường họ Mạc Cổ Trai (Kiến Thụy, Hải Phòng). Ảnh: Đoàn tế lễ, các đại biểu cùng đại diện các vận động viên tiến ra sới vật.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày, thu hút 64 đô vật đến từ 13 đoàn tại các tỉnh thành tham gia đấu vật dân tộc ở 8 hạng cân tại Từ đường họ Mạc Cổ Trai (Kiến Thụy, Hải Phòng). Ảnh: Đoàn tế lễ, các đại biểu cùng đại diện các vận động viên tiến ra sới vật.

Mở đầu hội thi, hai Lão đô vật Phạm Văn Loa và Nguyễn Hồng Điều mô phỏng hoạt cảnh "Keo vật thiên mệnh" gợi nhớ thời khắc lịch sử khi trống kinh thành và loa triều đình xướng tên đô vật Mạc Đăng Dung chiến thắng, trở thành Võ Trạng Nguyên.

Mở đầu hội thi, hai Lão đô vật Phạm Văn Loa và Nguyễn Hồng Điều mô phỏng hoạt cảnh "Keo vật thiên mệnh" gợi nhớ thời khắc lịch sử khi trống kinh thành và loa triều đình xướng tên đô vật Mạc Đăng Dung chiến thắng, trở thành Võ Trạng Nguyên.

64 đô vật (47 nam, 17 nữ) đến từ 13 đoàn trong cả nước dự, thi đấu tranh tài ở 8 hạng cân. Trong đó, có 6 hạng cân dành cho nam và 2 hạng cân dành cho nữ. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp ở các tỉnh thành tham gia thi đấu, tranh tài.

64 đô vật (47 nam, 17 nữ) đến từ 13 đoàn trong cả nước dự, thi đấu tranh tài ở 8 hạng cân. Trong đó, có 6 hạng cân dành cho nam và 2 hạng cân dành cho nữ. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp ở các tỉnh thành tham gia thi đấu, tranh tài.

Nằm trong hệ thống giải của Liên đoàn Vật Việt Nam, hội thi vật truyền thống thời Mạc được tổ chức đúng theo thể thức của luật vật dân tộc. Người giành giải "Đô lực sĩ" sẽ nhận được mức thưởng 10 triệu đồng cùng phần quà lưu niệm từ Ban tổ chức.

Nằm trong hệ thống giải của Liên đoàn Vật Việt Nam, hội thi vật truyền thống thời Mạc được tổ chức đúng theo thể thức của luật vật dân tộc. Người giành giải "Đô lực sĩ" sẽ nhận được mức thưởng 10 triệu đồng cùng phần quà lưu niệm từ Ban tổ chức.

Theo thể thức của luật vật dân tộc, đô vật nào bị nhấc bổng hai chân lên trời sẽ thua cuộc

Theo thể thức của luật vật dân tộc, đô vật nào bị nhấc bổng hai chân lên trời sẽ thua cuộc

Vận động viên vô địch hạng cân sẽ nhận phần thưởng trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu và giải 3 là 2 triệu đồng.

Vận động viên vô địch hạng cân sẽ nhận phần thưởng trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu và giải 3 là 2 triệu đồng.

Có 17 đô vật nữ tham gia hội thi năm nay.

Có 17 đô vật nữ tham gia hội thi năm nay.

Các đô vật nữ cũng tranh tài gây cấn không kém gì các đô vật nam ở giải đấu lần này.

Các đô vật nữ cũng tranh tài gây cấn không kém gì các đô vật nam ở giải đấu lần này.

Các đô vật chuyên nghiệp đã thể hiện tính chuyên môn cao và mang đến những màn đấu vật chất lượng, thu hút sự cổ vũ sôi động của người dân và Ban giám khảo.

Các đô vật chuyên nghiệp đã thể hiện tính chuyên môn cao và mang đến những màn đấu vật chất lượng, thu hút sự cổ vũ sôi động của người dân và Ban giám khảo.

Hội thi Vật dân tộc đã thu hút đông đảo khán giả địa phương và các nơi khác tới xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đô vật.

Hội thi Vật dân tộc đã thu hút đông đảo khán giả địa phương và các nơi khác tới xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đô vật.

Nhiều người phải đứng ở tận ngoài xa để theo dõi những keo vật hấp dẫn.

Nhiều người phải đứng ở tận ngoài xa để theo dõi những keo vật hấp dẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.