Pháp luật

Gãy cành lộc vừng, chủ quán đâm chết thực thách

17/11/2014, 19:52

Hôm nay, 17/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử vụ "chủ quán dùng dao đâm chết thực khách", nguyên nhân bắt nguồn từ việc một cành cây lộc vừng của quán nhậu bị gãy.

Bị cáo Thống tại phiên tòa
Bị cáo Trần Đình Thống tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào 19h30" ngày 27/7/2014, Nguyễn Anh Tuấn (trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi cùng với 3 người bạn vào quán nhậu của Trần Đình Thống ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh để uống bia. Trong lúc ngồi uống, một người bạn của Tuấn đã làm gãy một cành cây lộc vừng trước cửa quán nên Thống đã yêu cầu đền tiền. Bất bình vì bị chủ quán đòi đền tiền, Tuấn đã đập vỡ 4 chiếc ly trên bàn nhậu và đi vào trong gây sự với Thống. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn nên không xảy ra xô xát, sau đó cả nhóm thanh toán tiền và đi về nhà. Do trong lòng vẫn bực tức vì bị bắt đền tiền cành cây lộc vừng, khoảng 15 phút sau, khi những người bạn của Tuấn đã về nhà thì một mình Tuấn đi xe máy quay lại quán nhậu của Thống. Nhìn thấy Thống ở quán, Tuấn lập tức lao vào đánh Thống. Thống bỏ chạy vào nhà lấy con dao gọt hoa quả đâm trả nhiều nhát vào người Tuấn. Hậu quả, Tuấn đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại phiên xét xử, Thống đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối hận xin lỗi gia đình nạn nhân. HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo có một phần lỗi của nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, nên phải xử lý nghiêm khắc nhằm giáo dục, răn đe nên đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thống 12 năm tù giam. Đồng thời, yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Trần Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.