Pháp đình

Gây gổ, sát hại chủ quán karaoke, 3 anh em ruột cùng vào tù

12/11/2018, 20:26

Đi hát karaoke nhưng hết phòng, Thông, Cường và Hồng (3 anh em ruột) gây gổ đánh nhau với khách rồi giết chủ quán.

45669427_351810528728365_2875229855891324928_n

Bị cáo Phạm Văn Thông tại phiên tòa

Ngày 12/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự và tuyên phạt  chung thân đối với Phạm Văn Cường (SN 1990), Phạm Văn Thông (SN 1995, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 15 năm tù về tội “Giết người”. Phạm Văn Hồng (SN 1996, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/2, Cường, Thông, Hồng cùng hai bạn gái đến quán karaoke Tấn Phát (ở xã Thanh Chi) để hát. Do quán không còn phòng nên cả nhóm ra về. Lúc này, Cường gặp Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú xã Thanh Chi), tại đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Hồng chạy về nhà lấy dao, còn Cường và Thông ở lại gây sự rồi đánh Lê Văn Bảo (SN 1999), cháu Lê Tuấn Kiệt (SN 2003) và Nguyễn Quang Tuyến (SN 1992, khách hàng đến hát) đang đứng trước quán. Thấy nhóm của Cường gây gổ đánh nhau trước quán, anh Nguyễn Văn Nhân gọi cho anh Lê Trung Tâm (bố cháu Kiệt,chủ quán Tấn Phát) về giải quyết. Trở về nhà thấy con trai vô cớ bị đánh, anh Tâm rút một khẩu súng chĩa thẳng vào Thông. Thấy vậy, Nhân nhảy vào khống chế rồi cả hai cùng đánh Thông.

46003603_350051865760618_6515862900140146688_n

Bị cáo Phạm Văn Cường tại phiên tòa

Bực tức vì em trai bị đánh, Cường dùng bình hơi cay xịt vào người anh Tâm và Nhân. Thông nhân cơ hội này cướp khẩu súng từ tay anh Tâm, còn Cường cầm dao đâm liên tục vào bụng và ngực khiến nạn nhân gục trên vũng máu và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn, ngày 19/2 mới đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, cả 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin gia đình bị hại tha thứ để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành động của các bị cáo thể hiện tính côn đồ làm ảnh hưởng tới tính mạng của người khác và gây mất trật tự xã hội. Thay vì can ngăn anh, em ruột của mình, các bị cáo lại cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài bản án hình sự, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 181 triệu đồng, cấp mỗi tháng 1,5 triệu đồng  để nuôi 3 con bị hại đến 18 tuổi, 500.000 đồng/tháng để nuôi mẹ bị hại đến lúc qua đời.

>>> Xem thêm video: Tại sao đang thụ án giết người vẫn về nhà làm thợ xây?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.