Điều tra

Gây tai nạn xong, tài xế taxi chở bé gái ra rừng phi lao ven biển

22/08/2019, 10:40

Sau khi gây tai nạn, thay vì chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, Trường chở bé gái 12 tuổi xuống bãi biển rồi đỗ ở rừng phi lao vắng người.

img
Tài xế Cao Đức Trường - người tài xế gây tai nạn nhưng không chở nạn nhân đến bệnh viện lại đưa ra bờ biển.

Ngày 22/8, ông Nguyễn Hưng - Trưởng Công an xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: Khoảng 20h ngày 18/8, xảy ra vụ tai nạn giao thông xe taxi Mai Linh BKS 37A-396.11 với 2 bé gái đi xe đạp, tại QL7A kéo dài. Vụ tai nạn khiến 2 bé gái Th.T.T.Tr và Đ.T.B.Ng (đều sinh năm 2008, xã Diễn Thành) bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, những người ở gần đó đã bế các nạn nhân lên chiếc taxi gây tai nạn do tài xế Cao Đức Trường (SN 1988, trú tại khối 3, thị trấn Diễn Châu) điều khiển, để đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó chỉ có bé Ng. được thả xuống gần nhà. Còn cháu Tr. tiếp tục được tài xế chở đi đâu không ai biết.

img
Rừng phi lao ven biển nơi tài xế xe taxi chở bé gái ra và có hành vi mờ ám.

Sau khi biết thông tin, gia đình bé Tr. đã vội vã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khoảng 22h, anh Đặng Văn Thơm (trú xóm 5, xã Diễn Thành) thấy chiếc taxi đi dọc bãi biển rồi dừng lại ở rừng phi lao nên nghi ngờ bám theo. Khi lại gần chiếc xe, bất ngờ chiếc xe nổ máy chạy tiếp nên anh Thơm đuổi theo chặn xe lại.

Phát hiện bên trong có bé gái đang gào khóc, đầu tóc bù xù, anh Thơm liền yêu cầu tài xế mở cửa đưa bé gái xuống xe. Đồng thời, thông báo cho công an xã và gia đình nạn nhân.

Sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã đưa tài xế cùng chiếc xe taxi về trụ sở để điều tra. Cháu Tr được gia đình đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị tinh thần hoảng loạn, bị xây xước và gãy ngón tay.

Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.