Thế giới giao thông

General Motors cho 6.000 công nhân tạm nghỉ việc vì đình công

04/10/2019, 07:31

General Motors (GM) đã cho 6.000 công nhân tại Mexico nghỉ việc tạm thời vì ảnh hưởng từ cuộc đình công ở Mỹ.

img
Công nhân GM tại Mỹ và Canada đình công

Động thái tạm cho thôi việc được áp dụng với nhà máy sản xuất bộ truyền động và lắp ráp Silao tại miền Trung Mexico.

Hoạt động sản xuất tại đây bị gián đoạn do cuộc đình công của Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ (UAW) gây thiếu hụt phụ tùng - người phát ngôn GM cho biết.

Công nhân Silao dự kiến quay trở lại làm việc sau khi cuộc đình công tại Mỹ kết thúc. Những công nhân bị tạm nghỉ sẽ được nhận 55% tiền lương. Phía công ty khẳng định, tất cả nhân viên chỉ bị tạm nghỉ chứ không phải buộc thôi việc vĩnh viễn.

Động thái lần này nối dài thêm những rắc rối mà GM phải đối mặt sau khi hơn 3.000 nhân công tại Canada và một nhà máy ở bang Ohio, Mỹ nơi GM vận hành doanh nghiệp liên doanh với Isuzu để chế tạo động cơ diesel đình công.

Gần 50.000 công nhân Mỹ đang biểu tình tại GM vì xung đột giữa công ty này với UAW về hợp đồng lao động. Cuộc biểu tình này đang bước sang tuần thứ 3.

Theo báo cáo đánh giá từ JPMorgan Chase, đến thời điểm này, đình công đã ngốn của GM 1 tỷ USD nhưng GM vẫn có khả năng khôi phục đôi chút lợi nhuận trong quý IV nếu cuộc đình công kết thúc sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.