Pháp luật

Ghen, chồng chém giết vợ con rồi tự treo cổ

11/07/2014, 12:51

Nghi vợ ngoại tình, trong lúc cãi vã, xô xát Thọ đã cầm dao chém liên tiếp vào đầu vợ khiến nạn nhân gục xuống rồi tử vong. Sau đó, y dùng gậy đánh và dao chém chết con đẻ tại chỗ.

Nghi vợ ngoại tình, trong lúc cãi vã, xô xát Thọ đã cầm dao chém liên tiếp vào đầu vợ khiến nạn nhân gục xuống rồi tử vong. Sau đó, y dùng gậy đánh và dao chém chết con đẻ tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ thảm án xảy ra tại thôn Minh Tiến, xã Thiện Kỳ, Hữu Lũng khiến hai vợ chồng cùng con trai 4 tuổi tử vong.

Hung khí đối tượng Thụ dùng để gây án
Hung khí đối tượng Thọ dùng để gây án

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h ngày 7/7, giữa hai vợ chồng chị Hứa Thị Bền và Dương Văn Thọ (SN 1982 ở xã Thiện Kỳ, Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, Thọ đã cầm lấy con dao chém nhiều nhát liên tiếp vào đầu vợ khiến nạn nhân gục xuống rồi tử vong sau đó.

Giết vợ xong, kẻ sát nhân còn dùng gậy để đánh và dùng dao chém chết tại chỗ con đẻ là cháu Dương Ngọc Thụ (SN 2010).

Sau khi đoạt mạng hai người thân trong gia đình, Thọ đã trèo qua vườn cây sau nhà thắt cổ tự tử.

Người dân địa phương nghe tiếng la hét chạy đến đã thấy các nạn nhân nằm trên vũng máu và nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cả hai mẹ con chị Bình đã tử vong.

Hiện trường vụ thảm án (Ảnh: CTV)
Hiện trường vụ thảm án (Ảnh: CTV)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra, làm rõ. Thi thể các nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho những người thân để tiến hành mai táng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Cao Tuyến, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết: Đây là vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Tuy nhiên, về mặt phạm pháp hình sự, cả nạn nhân lẫn hung thủ đều đã tử vong nên cơ quan chức năng sẽ không tiến hành khởi tố vụ án.

Được biết, hai vợ chồng Thọ và chị Bền kết hôn từ năm 2009, một năm sau, hai vợ chồng đã có được với nhau một người con. Nhưng sau này, Thọ lộ diện là kẻ có máu ghen, mỗi lần nghi ngờ vợ ngoại tình thì hắn lại hành hạ, đánh đập vợ con. Trong gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lục đục.

Tương tự, cũng do mâu thuẫn gia đình, tối ngày 26/2, người dân thôn San 2, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai bàng hoàng, kinh sợ khi phát hiện xác 3 nạn nhân chết thảm là Liềng Văn Phú, chết trong tư thế treo cổ; Vàng Thị Ly (SN 1978, vợ Phú) và em gái Ly là Vàng Thị Phượng (SN 1982) nằm trên sàn nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi. Ban đầu xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình, Phú đã cầm dao đâm chết vợ và em vợ, sau đó treo cổ tự vẫn.

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.