An ninh hình sự

Ghen tuông, hai băng nhóm "nhí" hỗn chiến kinh hoàng, 1 người tử vong

23/10/2017, 19:51

Trong lúc hỗn chiến, Lâm Xà Mượl dùng dao đâm trúng ngực Dương Quất Thiệt khiến nạn nhân tử vong.

20171023_142529

Đối tượng Lâm Xà Mượl

Chiều 23/10, Cơ quan CSĐT Công an Q.5, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Xà Mượl (SN 2000, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “giết người”, cùng 15 đối tượng khác liên quan có độ tuổi từ 17 đến 23 tuổi cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu, Thạch Thị Phượng (SN 2000, quê Sóc Trăng) trước đây là bạn gái cũ của Nguyễn Văn Liêu (SN 2000, quê Sóc Trăng). Sau khi chia tay Liêu, Phượng quen với Lâm Si Khol (SN 2000, quê Sóc Trăng). Tối ngày 20/10, Phượng đi nhậu cùng Khol và nhóm bạn gồm: Dương Tình (SN 2000); Kim Dal (SN 2.000), Lâm Xà Mượl (SN 2000), Lâm Si Lợi (SN 2003, cùng quê Sóc Trăng) tại quán lẩu Điểm Hẹn số 96 Dương Tử Giang (P.14, Q.5) bất ngờ gặp Liêu cùng nhóm bạn cũng đang ngồi nhậu ở một quán gần đó.

Đến khoảng 1h20 ngày 21/10, nhóm của Liêu tính tiền lấy xe ra về, sau đó gọi Phượng đi về chung nhưng cô gái này không đồng ý. Lúc này Liêu hỏi ai là bạn trai của Phượng thì Mượl chỉ về phía Khol. Bất ngờ, Liêu dùng tay đánh vào mặt của Khol nên bị cả nhóm của Khol đứng dậy dùng ly thủy tinh, chai bia đánh trả lại. Thấy vậy, nhóm bạn gồm 9 người đi cùng Liêu, trong đó có Dương Quất Thiệt (SN 1998, quê Sóc Trăng) cũng lao vào ẩu chiến. Lâm Xà Mượl dùng dao đâm trúng ngực Dương Quất Thiệt, sau khi bị đâm Thiệt chạy đến đầu hẻm 218 Hồng Bàng, P.15, Q.5 thì gục chết do vết thương quá nặng.

Đến sáng 21/10, một người bán hủ tiếu dọn hàng phát hiện Thiệt tử vong thì trình báo công an.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.