Pháp đình

Ghen tuông, nam thanh niên đâm tình địch tử vong

24/06/2016, 14:01

Ngày 24/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phan Văn Dạn (SN 1989, quê An Giang) tù chung thân về tội “Giết người”.

_MG_0033
Do ghen tuông, Dạn dùng dao đâm tình địch đến tử vong.

Theo cáo trạng, Dạn và chị L.T.Y.N. chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 5/2015. Ngày 7/12/2015, Dạn xem điện thoại chị N. và phát hiện chị này có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Phan Tấn Tài, người làm chung tại một cửa hàng điện thoại ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Khoảng 22h ngày 14/12/2015, Dạn lấy dao chạy xe đến cửa hàng chờ anh Tài đi làm về. Đến 23h20, 4 nhân viên trong cửa hàng điện thoại cùng ra về, trong đó có chị N. và anh Tài. Lúc này, Dạn liền lấy xe máy đuổi theo. Khi đuổi kịp, thấy Dạn rút dao ra, Tài và một số người bạn bỏ chạy. Thấy vậy, Dạn đuổi theo và đâm anh Tài gục tại chỗ. Sau khi gây án, Dạn lấy xe bỏ đi rồi ra công an đầu thú.

Anh Tài được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Tại phiên tòa, nhận thấy hành vi của Dạn là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt Dạn tù chung thân về tội “Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.