SEA Games 30

Ghi bàn phút bù giờ, U22 Thái Lan từ cõi chết trở về

03/12/2019, 17:26

Với việc đánh bại U22 Lào, U22 Thái Lan vẫn còn cơ hội giành vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 30.

Chiều 3/12, U22 Thái Lan ra sân gặp U22 Lào ở lượt đấu thứ 4 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30. Người Thái buộc phải đánh bại đối thủ để nuôi hi vọng đi tiếp. Tuy nhiên, trước một U22 Lào chơi quyết tâm, kín kẽ, các học trò của HLV Akira Nishino đã gặp vô vàn khó khăn.

Nếu bị cầm hòa, Thái Lan gần như sẽ bị loại. Thế nhưng, ở những phút bù giờ, đội bóng xứ chùa vàng đã ghi liền 2 bàn thắng để kết thúc trận đấu với 3 điểm.

Kết quả này giúp U22 Thái Lan đã có 9 điểm bằng U22 Việt Nam nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trường hợp Việt Nam thắng Singapore vào tối nay, U22 Thái Lan sẽ phải thắng thật đậm thầy trò HLV Park Hang-seo ở lượt đấu cuối nếu muốn đi tiếp.

Nếu U22 Việt Nam hòa hoặc thua, Thái Lan chỉ cần thắng tối thiểu khi đụng đoàn quân áo để để giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên, rất khó để U22 Việt Nam sảy chân trước U22 Singapore, đội đã hết mục tiêu và không có ý tưởng rõ ràng trong lối chơi. Việc thắng đậm U22 Việt Nam với người Thái cũng là mục tiêu khó. Thế nên, dù trên lý thuyết thầy trò ông Nishino vẫn còn cơ hội nhưng thực tế cơ hội đó rất mong manh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.