Thị trường

Giá cả tháng 2 chỉ biến động nhẹ?

20/02/2015, 08:08

Đó là dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) về CPI của tháng 2 này.

hàng hóa 1
Giá cả hàng hóa không có sự tăng giá đột biến trong tháng 2

Theo Cục Quản lý giá, mặc dù Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 rơi vào nửa sau trung tuần tháng 2 và nằm trong kỳ tính chỉ số giá tháng 3, nhưng hoạt động mua sắm tăng cao thời điểm giáp Tết cũng sẽ tác động đến chỉ số giá tháng 2. Trong đó, theo quy luật, nhu cầu tiêu thụ đối với nhiều nhóm hàng, nhất là hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, đồ uống, bánh kẹo… sẽ tăng mạnh từ ngày 23 Tết và trong những ngày sát Tết sẽ tác động đến nhóm hàng thực phẩm.

Ngoài ra, cuối năm là thời điểm người dân nhận tiền lương, thưởng cuối năm, giải ngân xây dựng cơ bản, kiều hối…cũng tăng cao, giúp tăng nhu cầu mua sắm của người dân, gây sức ép tăng giá.

Tuy nhiên, do thời điểm gần Tết, giá xăng dầu giảm sâu và nền kinh tế năm 2014 còn khó khăn, người dân vẫn có xu hướng tiết kiệm chi tiêu; hơn nữa các doanh nghiệp đều chuẩn bị lượng hàng phục vụ Tết đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, nên giá cả hàng hóa không có sự tăng giá đột biến. Nhờ đó, chỉ số giá tháng 2 sẽ chỉ biến động nhẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.