Thị trường

Giá căn hộ tại Hà Nội giảm, nguồn cung đạt kỷ lục

30/09/2017, 10:33

Gần 8.300 căn hộ mới được mở bán từ 38 dự án trên toàn thành phố.

nha-HN

Giá căn hộ tại Hà Nội giảm, nguồn cung đạt kỷ lục. Ảnh minh họa

Trong đó, khu vực phía Tây và Tây Nam chiếm đến 60% nguồn cung mới. Cả quý có 5.440 căn bán được, các giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có vị trí thuận tiện, đầu tư bài bản về thiết kế, hạ tầng tiện ích với nhiều chính sách ưu đãi khi nhà đầu tư bán hàng. Tính từ đầu năm đến nay, số căn hộ bán được đạt 16.200 căn, tương đương với 79% doanh số năm 2016.

Về mức giá chung cư, CBRE ghi nhận hiện tượng giảm nhẹ so với quý trước. Theo đó, giá trung bình có xu hướng giảm nhất là tại các dự án đã hoàn thiện với mức giảm 3% theo quý, tương đương 12% theo năm”. Ngược lại, nguồn cung chung cư vẫn ồ ạt bung hàng. “Năm 2017 nguồn cung chung cư Hà Nội đạt mức kỷ lục chạm mốc 35.000 căn, cao gấp 3 lần so với cách đó 4 năm. Năm 2018 và 2019, thị trường sẽ tiếp tục đón thêm gần 70.000 căn nữa”, báo cáo của CBRE nhận định. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.