Pháp luật

Giả chữ ký sếp, kế toán trưởng bỏ túi gần 10 tỷ đồng

17/07/2014, 12:07

Do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên Vân Anh đã ký giả chữ ký của TGĐ trên các ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản công ty vào các tài khoản cá nhân gần 10 tỷ đồng.

Ngày 16/7, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù đối với Đàm Vân Anh (SN 1983, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vân Anh tại tòa (Ảnh: Tiền phong)
Bị cáo Vân Anh tại tòa (Ảnh: Tiền phong)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2012, bị cáo Đàm Vân Anh - nguyên kế toán trưởng của Công ty cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế đã dùng thủ đoạn ký giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Dung (là Tổng giám đốc công ty), đồng thời dùng ủy nhiệm chi đã có chữ ký khống của bà Dung để rút tiền, chiếm đoạt của công ty gần 10 tỉ đồng.

Vân Anh khai, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên đã nghĩ ra việc ký giả chữ ký của tổng giám đốc trên các ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản công ty vào các tài khoản cá nhân.

Số tiền chiếm đoạt Vân Anh đã mua 2 căn hộ tại Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội), 1 căn hộ tại Sky Garden – Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội), mua ô tô…

Ngoài ra, Vân Anh còn lấy số tiền chiếm đoạt để cho Công ty Cổ phần Viễn thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế vay lại 700 triệu đồng. Số tiền còn lại Vân Anh nướng vào hết vào sòng bạc.

Ngoài 20 năm phạt tù, bị cáo Vân Anh còn bị buộc phải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

P.Vy (tổng hợp)
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.