Pháp luật

Giả công an, ép nữ sinh 15 tuổi ra nghĩa trang để hiếp dâm

13/10/2017, 21:05

Nam thanh niên giả mạo là công an, ép nữ sinh lên xe đèo ra nghĩa trang để giở trò hiếp dâm.

hiepdam

Nam thanh niên giả mạo là công an, ép nữ sinh lên xe đèo ra nghĩa trang để giở trò hiếp dâm. Ảnh minh họa

Theo báo NLĐ, hôm nay 13/10, VKSND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Đông (SN 1988, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) để điều tra hành vi "Hiếp dâm trẻ em". 

Trước đó vào tối ngày 10/10, Đông phóng xe máy tới khu vực cháu Y. (SN 2002, học sinh lớp 10) đang cùng 2 bạn gái đi bộ về phòng trọ ở thị trấn Quảng Phú rồi tự xưng là công an huyện Cư M’gar, yêu cầu Y. lên xe để chở về trụ sở làm việc. Khi Y không đồng ý thì Đông dùng tay giật điện thoại di động của Y. và bắt lên xe.

Cũng theo báo Công lý, khi chở Y., Đông liên tục yêu cầu nạn nhân ôm mình rồi sau đó luồn tay ra đằng sau sờ mó đùi Y. Khi đến khu vực nghĩa trang xã Quảng Tiến (.thị trấn Quảng Phú), Đông dừng xe, trả điện thoại cho Y. rồi xé quần áo Y. để hiếp dâm nhưng bị kháng cự quyết liệt. 

May mắn là vào thời điểm trên có nhiều người dân đi tới nên tên Đông sợ hãi bỏ chạy và Y. được giải thoát rồi chạy tới công an trình báo.

Ngày 11/10, Đông bị công an bắt giữ khi đang trốn tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.