Điều tra

Giả CSGT chốt chặn, phạt người đi đường lấy tiền... về quê

10/01/2016, 08:27

Thảo chốt chặn, kiểm tra giấy tờ và phạt 400 ngàn đồng đối với người đàn ông không đội mũ bảo hiểm.

h4
Đối tượng Phạm Văn Thảo. (Nguồn ảnh: Infornet)

Ngày 10/1, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Thảo (30 tuổi, quê Đắk Lắk) về hành vi “Giả danh CSGT để cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/1/2016, Thảo mặc quần áo màu vàng giả danh CSGT rồi đến đường Khu công nghiệp Việt - Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An) để chốt chặn xe của 1 người dân đang chạy trên đường rồi kiểm tra giấy tờ và phạt 400 ngàn đồng vì người này không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, sau khi thấy sự bất thường, vị CSGT này không có bảng tên, không thẻ... nên người này bí mật báo công an.

Trong lúc "CSGT" đang nhận tiền thì bị lực lượng chức năng ập tới bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Thảo khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu Thảo khai do không có tiền về quê nên giả danh cảnh sát giao thông để lấy tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.