Điều tra

Giả danh công an lừa đảo 400 triệu đồng

06/04/2016, 20:48

Thao hứa sẽ có hẳn 1 suất vào thẳng một trường có uy tín của Bộ Công an với số tiền 400 đồng.

thumb_660_73a857bc-1d0f-4e3a-b7fd-06408b59b0b7.4.1

Đối tượng Nguyễn Văn Thao

Theo thông tin trên báo CAND, ngày 6/4, Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên, Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang tạm giữ đối tượng giả danh công an để chạy tuyển sinh vào trường Đại học.

Sau hàng loạt phản ánh của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn xuất hiện đối tượng tự xưng là cán bộ công an có khả năng nhận hồ sơ và tiền lo trúng tuyển vào các trường CAND.

Sau khi thu thập chứng cứ, công an huyện phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thao (31 tuổi, trú tại xóm Hang Đồi 1, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn) chuyên giả danh cán bộ công an để lừa đảo.

Cụ thể, do biết nhà chị Hoàng Thị H. (39 tuổi, trú tại Tiểu Khu 7, thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn) có con trai sắp thi đại học, để tạo lòng tin, Thao thường xuyên mặc quân phục và đưa chứng minh thư CAND cho gia đình chị H. xem.

Với tài ăn nói, Thao hứa sẽ có hẳn 1 suất vào thẳng một trường có uy tín của Bộ Công an với giá môi giới 400 triệu đồng. Sau đó, Thao yêu cầu chị H. đưa trước 1 số tiền, số còn lại sau khi nhập học sẽ đưa nốt. Nhẹ dạ cả tin, chị H. hẹn Thao tại quán Cà phê thuộc TK6, TT Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình để đưa cho Thao số tiền trên.

Chiều ngày 1/4, cán bộ công an đã ập vào quán cà phê và tiến hành bắt quả tang Thao đang nhận số tiền 20 triệu đồng.

Kiểm tra nơi ở của đối tượng, cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu đối tượng nhận xin việc vào ngành CAND và nhiều trang phục của ngành CAND, chứng minh thư CAND có ảnh của Thao nhưng mang tên người khác.

Hiện Công an huyện Lương Sơn đang tiếp tục đấu tranh và hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.