Hồ sơ tài liệu

Giả danh người tị nạn, khủng bố IS tràn vào châu Âu

04/07/2016, 22:16
image

Phiến quân khủng bố IS đang lợi dụng cuộc khủng hoảng di cư để xâm nhập vào các quốc gia châu Âu.

isil_3015409b-large_trans++pJliwavx4coWFCaEkEsb3kv

Khủng bố IS giả danh người tị nạn tràn vào châu Âu. 

Tình báo nội địa Đức cho biết, ít nhất 17 tay súng IS đã đến châu Âu, giả danh là người tị nạn.

Trả lời phỏng vấn FAZ, ông Hans-Georg Maassen, người đứng đầu của cơ quan BfV cho biết, “hầu hết những người này đều đang ở tù hoặc đã chết”.

Năm 2015, Đức đã đón hơn 1,1 triệu người di cư, chủ yếu đến từ Syria và Afghanistan.

Hồi đầu năm 2016, ông Maassen cho rằng khủng bố IS đang tận dụng cuộc khủng hoảng di cư để tràn vào các nước châu Âu. Điều này thể hiện rằng “những kẻ buôn lậu người đang giấu khủng bố như người tị nạn, và bất cứ người tị nạn nào cũng có thể là khủng bố IS”.

Trước đó, báo cáo an ninh hàng năm đã lưu ý rằng châu Âu hiện đang phải đối mặt với “làn sóng khủng bố Hồi giáo mới” và “có thể khủng bố IS đang lên kế hoạch tấn công hơn nữa tại các quốc gia châu Âu, trong đó có Đức”.

 Xem thêm video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.