Thị trường

Giá điện tăng sẽ gây áp lực lên một số loại giá

05/02/2015, 14:17

Ngân hàng HSBC cho rằng, trong 5 tháng qua, giá cả đã giảm bình quân 0,2% so với tháng trước.

43
 

Đến tháng 1/2015, lạm phát tăng rất ít khoảng 0,9% so với cùng kỳ năm trước trong khi tháng 1/2014 là 6,5%. Áp lực lạm phát trong những tháng gần đây là do cú sốc nguồn cung tích cực từ giá cả hàng hóa thấp hơn sẽ thúc đẩy tiêu dùng và sản lượng trong những tháng tới; và cho phép nhiều động thái chính sách hơn bao gồm việc tăng giá điện và có mục tiêu tự do hóa ngành điện để thu hút đầu tư. 

HSBC dự báo, việc tăng giá điện sẽ được thực hiện trong năm 2015 và 2016 nếu lạm phát vẫn duy trì sự ổn định và đồng thời, việc tăng giá điện này sẽ gây thêm áp lực lên một số loại giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.