Xã hội

Gia đình cựu Cục trưởng C50 tháo dỡ biệt thự sai phép

12/03/2018, 16:15

Việc tháo dỡ phần xây dựng sai phép căn biệt thự của cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đã được tiến hành.

IMG_9454

Các công nhân bắt đầu thực hiện phá dỡ.

Chiều 12/3, lực lượng chức năng phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt đầu giám sát việc tiến hành phá dỡ phần sai phép căn biệt thự thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao- C50, Bộ Công an. Ông Hóa vừa bị khởi tố, bắt giam chiều 11/3 về tội Tổ chức đánh bạc.

Trao đổi với PV tại hiện trường, một cán bộ thuộc tổ Thanh tra xây dựng phường Trung Văn cho hay, trong ngày 12/3, dự kiến việc phá dỡ sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Theo đó, phần vi phạm trật tự xây dựng ở căn biệt thự của gia đình ông Hóa gồm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 cao 2,7m, dài 18m sẽ được phá dỡ.

IMG_9449

Phần bạt phủ đã được dỡ bỏ.

090

Công trình sai phạm của gia đình cựu Cục trưởng C50.

Ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho hay, việc phá dỡ phần sai phép phía trên cũng như các phần phát sinh bên dưới nhằm đưa công trình về hiện trạng ban đầu khi các gia đình nhận được nhà bàn giao.

Trong quá trình tháo dỡ, nếu phát hiện thêm phần vi phạm nào thì sẽ tiếp tục tổ chức dỡ. Ông Dũng cho biết, hoạt động phá dỡ sẽ diễn ra khoảng 3 ngày.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, chung Cư HH2 Bắc Hà là tòa nhà hỗn hợp nằm tại ô đất có ký hiệu HH2, thuộc khu đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn. Phía sau khu nhà cao tầng là khu biệt thự liền kề C37. Căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa nằm trong khu này.

Cuối năm 2017, UBND phường Trung Văn đã lập đoàn công tác kiểm tra hiện trạng công trình và kết luật công trình này đã mắc nhiều vi phạm về trật tự xây dựng.

Đoàn công tác sau khi kiểm tra đã lập biên bản và kết luận: “BT1 công trình xây dựng hoàn thiện nhà có vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng thêm 03 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 cao 2,7m, dài 18m”.

Tổ công tác đã yêu cầu chủ công trình phải phá dỡ phần vi phạm, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định. Tuy nhiên cho đến nay, mọi sự án binh bất động.

Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Thanh Hóa từng là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an.

Ông Hóa bị cáo buộc liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn, lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Cùng bị khởi tố, bắt giam với ông Hóa trong vụ án này còn có Nguyễn Văn Dương (43 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.