Thế giới

Gia đình người Nhật bị Triều Tiên bắt đến EU xin trợ giúp

01/05/2017, 21:13

Theo truyền thông Nhật, thứ Năm tới, một nhóm gia đình người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt trong quá khứ sẽ đến EU.

Yokota Takuya

Gia đình người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt trong quá khứ sẽ đến EU kêu gọi trợ giúp (ảnh tư liệu minh họa)

Theo đài TBS, một nhóm gia đình các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trước đây đã có kế hoạch đến Nghị viện châu Âu ở Brussels tuần này để giải thích và tìm kiếm sự hợp tác giải quyết vấn đề.

Trong nhóm đi đến EU lần này, có ông Yokota Takuya, em trai của một công dân Nhật Bản có tên Megumi , người từng bị bắt và đưa đến Triều Tiên khi cô đang học năm đầu tiên của cấp 2.

Trong nhóm cũng có ông Iizuka Koichiro, con trai của ông Taguchi Yaeko, người bị bắt cóc khi ông Iizuka mới 1 tuổi.

Theo kế hoạch, vào thứ Năm tới đây, nhóm sẽ tham gia các sự kiện trong đó có một hội thảo do Nghị viện châu Âu (EP) tổ chức.

Nhóm này cũng sẽ có bài phát biểu để các thành viên của Nghị viện châu Âu hiểu và hợp tác nhằm đưa những người bị bắt cóc trở về Nhật Bản.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.