An ninh hình sự

Giả gái "kích dục" để trộm tài sản khách mua dâm

02/01/2019, 21:00

Nhân trai giả gái dụ khách vào quán cà phê kích dục, sau đó lợi dụng sơ hở để cuỗm tài sản.

l6

Nhân giả gái kích dục cho khách, rồi trộm tài sản. Ảnh: Báo Thanh niên

Ngày 2/1, trao đổi với PV báo Thanh niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đang giữ: Lê Hoài Nhân (23 tuổi, ngụ xã Long Tiên, H.Cai Lậy) và Huỳnh Thị Phương (52 tuổi, ngụ xã Tân Hội, TX.Cai Lậy; cùng tỉnh Tiền Giang) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại quán cà phê không tên ở xã Nhị Bình, H.Châu Thành do bà Phương làm chủ.

Theo Zing.vn, tối 1/1, nam thanh niên 21 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp ghé vào quán cà phê không tên tại xã Nhị Bình (huyện Châu Thành) do Phương làm chủ để uống nước.

Chủ quán rủ thanh niên này ra phía sau kích dục, với giá 120.000 đồng do Nhân (đóng giả gái) thực hiện. Phát hiện bị mất trộm 3 triệu đồng, nam thanh niên đã tri hô.

Nhóm cảnh sát làm việc vụ gần đó đã vào kiểm tra, thu được số tiền của nạn nhân báo mất được cất giấu trong ống gạch phía sau quán.

Báo Công an nhân dân cho biết thêm, tại cơ quan điều tra, Phương và Nhân khai nhận cả hai cùng thoả thuận, Nhân giả gái kích dục cho khách, mỗi lần được nhận 50.000 đồng, còn Phương 70.000 đồng, khi khách sơ hở sẽ trộm tài sản. Phương từng có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.