An ninh hình sự

Gia hạn điều tra vụ CSGT xịt hơi cay người điều khiển xe máy ở Đồng Tháp

21/08/2020, 12:50
image

Cơ quan CSĐT tiếp tục gia hạn thêm 2 tháng để điều tra vụ CSGT xịt hơi cay khiến người điều khiển mô tô té ngã, tử vong tại chỗ.

img
Hiện trường vụ TNGT khiên anh Tôn Quốc Hùng tử vong

Sáng 21/8, thượng tá Thái Thị Mỹ Trang, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT tiếp tục gia hạn thêm 2 tháng để điều tra vụ CSGT xịt hơi cay khiến người điều khiển mô tô té ngã và tử vong tại chỗ.

“Trong thời gian điều tra làm rõ nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án. Vụ này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã vào cuộc, giám sát ngay từ đầu nên gia đình nạn nhân yên tâm”, thượng tá Trang cho biết.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định chỉ công tác 4 CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh do có liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng chuyển hồ sơ vụ CSGT xịt hơi cay khiến người điều khiển xe máy tử vong trên đường sang Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Tháp để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Tôn Văn Hồ, cha của nạn nhân cho biết, gia đình đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh, yêu cầu khởi tố vụ án về hành vi "giết người" nhưng đến nay vẫn chưa được khởi tố vụ án.

Trong đơn, ông Hồ yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp sớm khởi tố vụ án “giết người” xả ra tại chốt trực của CSGT cầu 13 thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời điều tra làm rõ ai là người tiến hành ca tuần tra giao thông tại địa bàn cầu 13 lúc 22h-23h ngày 22/4. Qua đó, xử lý nghiêm về hành vi “làm ngơ” không cứu giúp người bị tai nạn của 2 cán bộ, chiến sĩ CSGT chạy mô tô phí vao nạn nhân.

Như Báo Giao thông đưa tin, khuya 22/4, trên QL80 thuộc địa bàn thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) xảy ra vụ TNGT khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Nạn nhân là Tôn Quốc Hùng (SN 1997, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, con ông Hồ), còn người bị thương chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 2003, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò).

Vụ việc đã cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào cuộc, qua xác minh bước đầu cho thấy, trước thời điểm xảy ra tai nạn, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tuần tra, kiểm soát trên QL80 theo kế hoạch. Khi tổ đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Lấp Vò thì phát hiện xe máy do anh Hùng điều khiển chở chị Tâm phía sau, chạy tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành, có hành vi chèn ép Tổ tuần tra kiểm soát gây nguy hiểm cho lực lượng đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác sử dụng bình xịt hơi cay cảnh cáo nhưng người điều khiển tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Sau đó, Tổ công tác có truy đuổi một đoạn rồi dừng lại. Một hồi sau thì nhận được tin báo xảy ra vụ TNGT và người tử vong anh Tôn Quốc Hùng.

>> Camera an ninh ghi lại đoạn đường CSGT tuần tra kiểm soát:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.