Xã hội

Gia hạn giá trị thẻ BHYT với trẻ quá 72 tháng

23/05/2014, 13:36

Đó là một trong những điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế vừa được Bộ Y tế công bố trong cuộc gặp mặt báo chí chiều ngày 22/5.

Đó là một trong những điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế vừa được Bộ Y tế công bố trong cuộc gặp mặt báo chí chiều ngày 22/5.

TIN LIÊN QUAN
img

Theo bà Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế, hiện thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 chỉ có giá trị đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Tuy nhiên, điều này thể hiện nhiều bất cập bởi khi trẻ qua 72 tháng nhưng lại chưa nhập học tiểu học để hưởng thẻ BHYT học sinh, thì không được hưởng quyền lợi BHYT. Chính vì vậy, trong dự thảo quy định bổ sung khi trẻ quá 72 tháng mà chưa đến kỳ nhập học lớp 1 thì sẽ thẻ BHYT sẽ có giá trị đến ngày 31/9 của năm đó. Đồng thời, để bảo vệ quyền lợi trẻ em, dự thảo cũng có những thay đổi trong việc quy định chậm nhất 3 tháng kể từ ngày trẻ sinh ra, UBND xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ đồng thời với việc cấp giấy khai sinh. Bên cạnh đó, với trẻ dưới 6 tuổi còn được thanh toán 100% BHYT khi khám và điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt…

V.A

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.