Đời sống

Gia Lai: 3 thanh niên đuối nước thương tâm khi chơi trên lòng hồ thuỷ điện

29/03/2020, 21:47

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân khiến 3 nam thanh niên tử vong ở lòng hồ bán ngập thuộc thuỷ điện An Khê - Ka Nak.

img
Lực lượng chức năng đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân bị đuối nước.

Tối 29/3, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến 3 thanh niên tử vong trên ngầm Soi Di, thuộc khu bán ngập của hồ thuỷ điện An Khê - Ka Nak, địa phận xã Xuân An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17h chiều cùng ngày, người dân phát hiện 3 người đuối nước tại khu vực ngầm Soi Di, thôn 4, xã Xuân An nên điện báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (gọi tắt là lực lượng Cảnh sát cứu hộ).

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ công an tỉnh Gia Lai thường trực tại An Khê đã đến hiện trường tổ chức lực lượng tìm kiếm thi thể.

Đến khoảng 19h, thi thể 3 nạn nhân xấu số được tìm thấy và đưa lên bờ. 3 nạn nhân gồm Mai Văn Tin (SN 1999), Trần Cao Cường (SN 1995), Đặng Phú Lộc (SN 1990) cùng trú ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Liên quan đến vụ tai nạn đuối nước trên, ông Vỹ cho biết: "Tôi có nghe báo về rằng, nhóm người này gồm 2 sinh viên và 1 thầy dạy lái xe. Cả nhóm từ Pleiku đến An Khê để đi câu cá. Tại khu vực này có xuồng bà con nên nhóm này lấy xuồng chèo ra ngoài chơi. Bất ngờ xuồng lật khiến cả 3 đuối nước".

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.