Chính trị

Gia Lai: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

20/04/2020, 19:20

Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quân.

img
Ông Nguyễn Văn Quân - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Gia Lai - Ảnh: Internet

Chiều 20/4, nguồn tin riêng của Báo Giao thông cho biết, đoàn công tác của Tỉnh ủy Gia Lai do ông Rah Lan Chung, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.

Nguồn tin cho biết, đoàn công tác đã làm việc với ông Quân tại trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thông báo quyết định kiểm tra của Tỉnh ủy.

"Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm này liên quan đến trách nhiệm của ông Quân khi còn làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc chỉ đạo thuộc cấp ban hành quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Lê Thị Tường Vân (SN 1978, trú 104/1 Tăng Bạt Hổ, P.Yên Đỗ, TP.Pleiku) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139 Bộ luật Hình sự", nguồn tin nói và cho biết thêm: "Quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vào thời điểm này là ông Nguyễn Văn Quân. Ông Trần Công Hùng, Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ký thay với số hiệu 04/QĐ-VKS-P3 ngày 12/8/2015".

Theo hồ sơ vụ án, bà Lê Thị Tường Vân (SN 1978, trú 104/1 Tăng Bạt Hổ, P.Yên Đỗ, TP.Pleiku) vay của Nguyễn Thị Phượng Tường (SN 1968, trú P.Yên Đỗ) 4,8 tỉ, Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1966, trú P.Hội Thương) 4,6 tỉ và 5,85 tỉ của bà Hồ Thị Xuân Dung (SN 1985, trú P.Tây Sơn, cùng TP.Pleiku, Giai Lai ) vào ngày 6/11/2009. Tổng số tiền vay là 15,25 tỉ đồng.

Mặc dù vay tiền 3 người, nhưng vợ chồng bà Vân làm "hợp đồng" tặng 2 căn nhà cho bố mẹ Vân, "sang nhượng" xe máy SH và ô tô cho em rể.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, hành vi của bà Lê Thị Tường Vân là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ý thức gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản được thể hiện ở việc tẩu tán tài sản. Qua lời khai, bà Vân cũng thừa nhận có nợ tiền tổng số tiền 15,25 tỉ đồng của 3 bị hại.

Vụ án đã đưa ra xét xử, tuy nhiên Viện KSND Gia Lai đã đình chỉ vụ án. Trước dấu hiệu đình chỉ khuất tất, mâu thuẫn, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã vào cuộc, đưa vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.