Điều tra

Gia Lai: Tài xế taxi bất ngờ bị đâm trọng thương gần cổng bệnh viện

12/02/2020, 16:33

Ngày 12/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ việc tài xế taxi bị đâm nhiều nhát ở gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh tối 11/2.

img
Chiếc ô tô taxi hãng Sun tại hiện trường vụ án.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h20' ngày 11/2, một số người dân nghe tiếng kêu cứu của anh Lê Thanh Sang (SN 1997, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phát ra từ chiếc ô tô BKS 81A-133.99 trước số nhà 95 đường Tôn Thất Tùng, thuộc tổ 10, phường Phù Đổng, TP. Pleiku (khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai).

Khi tiếp cận chiếc xe, người dân phát hiện anh Sang gục bên chiếc taxi với nhiều vết máu nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Tại đây, các bác sĩ xác định anh bị 3 vết đâm tại bả vai, nách và trên cánh tay bên phải. Trong đó, vết thương gây thủng phổi khiến nạn nhân mất máu.

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Đặng Thị Mỹ Hoà, Giám đốc Chi nhánh hãng Taxi Sun tại Gia Lai cho biết: Anh Sang là nhân viên lái xe của hãng. Khi xảy ra sự việc, camera hành trình ô tô cho thấy, anh Sang điều khiển xe taxi lưu thông trên đường Phan Đình Phùng đoạn giao nhau với đường Nguyễn Trãi có 1 nam thanh niên vẫy xe.

Nam thanh niên yêu cầu tài xế chở đến đường Cách Mạng Tháng Tám. Trên đường di chuyển, nam hành khách tiếp tục yêu cầu tài xế chở đến khu vực Cầu Sắt trên tuyến đường này.

Tuy nhiên, khi đến Cầu Sắt, nam hành khách lại yêu cầu anh Sang rẽ sang hướng Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo đường Tôn Thất Tùng. Camera hành trình thể hiện khi đến trước số nhà 95 đường Tôn Thất Tùng thì chiếc taxi dừng lại khoảng 10 giây. Sau đó có tiếng anh Sang tri hô nhiều lần và bấm bộ đàm báo về tổng đài của hãng taxi với nội dung “Cần hỗ trợ, bị cướp”.

"Nhân viên điều độ của hãng đã yêu cầu các tài xế gần đó tới hiện trường hỗ trợ. Đến sáng nay, lãnh đạo công ty chưa được tiếp xúc, chỉ biết anh Sang đang được cấp cứu, hỗ trợ thở oxy. Gia đình cũng đã làm đơn kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc điều tra, xử lý", bà Hoà nói.

Liên quan vụ việc trên, bà Hoà cho biết thêm: "Ví tiền và điện thoại của anh Sang vẫn còn nguyên. Anh là nhân viên rất vui vẻ, hoạt bát còn ở ngoài xã hội thì công ty không nắm được".

Hiện, cơ quan công an TP Pleiku đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.