Xã hội

Gia Lai: Thanh tra việc xây dựng nhà ở, cây xăng trên đất rừng thông

28/04/2019, 17:49

Tỉnh Gia Lai vừa đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ việc lấn chiếm rừng thông để xây nhà và cây xăng tại Rừng phòng hộ Mang Yang.

img
Đường QL 19 đoạn cắt qua rừng Phòng hộ Mang Yang - huyện Mang Yang.

Ngày 29/4, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) và Thanh tra tỉnh Gia Lai làm rõ các trường hợp xây nhà, cây xăng tại khu vực rừng thông huyện Mang Yang.

Nguồn tin cho biết, trước đó cơ quan chức năng đã kiểm tra sơ bộ và phát hiện khu vực rừng thông thuộc địa bàn thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang do Ban quản lý rừng Phòng hộ Mang Yang quản lý bị xâm chiếm để xây dựng nhà ở và cơ sở kinh doanh.

Các vị trí đất này đa phần nằm ở mặt tiền Quốc lộ 19. Cụ thể, qua kiểm tra phát hiện 33/34 hộ lấn chiếm đất rừng đã xây dựng nhà để ở và buôn bán và 1 hộ có đất nhưng chưa xây dựng. Trong đó có 23 nhà cấp 4; 8 nhà tạm và 2 cây xăng. Theo UBND xã Đăk Ta Ley, các hộ dân trên đã đến sinh sống ở đây trước năm 1991.

Ngoài ra, có một hộ xây nhà 3 tầng, tuy nhiên ngành chức năng xác định, căn nhà này xây dựng trên phần đất ngoài lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang quản lý.

Theo ngành chức năng, 11 hộ dân đã được UBND huyện Mang Yang cấp quyền sử dụng đất năm 2001. Đến năm 2011, huyện này phát hiện cấp đất trên diện tích rừng phòng hộ nên đã thu hồi đất đối với diện tích đất đối với diện tích cấp trái quy định.

Việc không cương quyết đối với các hộ dân ngay từ đầu đã dẫn tới việc người dân xây dựng nhà cửa, tài sản trên phần đất bị lấn chiếm. Việc "đuổi" người dân khỏi nơi đã ở hơn 20 năm khó tránh khỏi mất trật tự an ninh tại địa phương. Nếu xử lý rốt ráo, chắc chắn UBND huyện Mang Yang, ngành chức năng phải có trách nhiệm đối với hàng chục hộ dân đang sinh sống tại nơi này.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND huyện Mang Yang, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang kiểm tra, làm rõ từng trường hợp vi phạm; báo cáo đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét, chỉ đạo xử lý đúng quy định trước ngày 13/6.

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao cơ quan Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoach để tiến hành thanh ra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý và bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang.

Trước đó, ngành Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện hàng ngàn ha đất rừng thuộc các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bị lấn chiếm. Thậm chí, có trường hợp cán bộ, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ chiếm dụng đất lâm nghiệp nơi mình quản lý thành đất của mình.

Việc lấn chiếm đất lâm nghiệp để sử dụng vi phạm pháp luật. Trong nhiều năm qua, nhiều đơn vị quản lý không làm nghiêm dẫn đến mất đất, mất rừng có hệ thống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.