• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Giả mù chữ ăn bớt thi lý thuyết bằng lái xe

28/03/2023, 10:08

Nhiều trường hợp biết đọc, biết viết nhưng vẫn xin xác nhận của địa phương là “mù chữ” để được giảm thiểu phần thi phần lý thuyết sát hạch GPLX.

Dễ dàng xác nhận giả mù chữ

Lần theo manh mối từ phản ánh của bạn đọc, PV Báo Giao thông đã về xã Bản Phiệt, huyện Bát Xát, Lào Cai, nơi có 4 trường hợp giả không biết chữ để sát hạch GPLX, thậm chí có người đã được cấp GPLX.

Ông V.A.S. (áo xanh) có trình độ văn hóa 5/12 nhưng được cán bộ xác nhận là “mù chữ”

Khi PV có mặt tại nhà ông V.A.S. (SN 1966), dân tộc Dáy, ở thôn Bản Vền, ông S. kể, năm 2016, ông có mua 1 GPLX hạng A1 trên mạng xã hội với giá 900 nghìn đồng, sau đó khi hết hạn, đi đổi thì bị lực lượng chức năng tịch thu.

Đến cuối năm 2022, ông S. được một người cò mồi tên Thắm giới thiệu sẽ làm được GPLX nhưng phải xin xác nhận “mù chữ” từ chính quyền địa phương, chi phí 2,2 triệu đồng.

“Trong phần thi lý thuyết sát hạch GPLX, tôi chỉ phải nhận biết các biển báo hiệu giao thông, nếu cái nào đúng thì chỉ cho giám thị điền vào giúp, thế là tôi cũng hoàn thành phần thi lý thuyết”, ông S. nói và cho biết, đến phần thi thực hành thì bị trượt, với lý do chống chân nhiều lần. Hiện, ông S. đang chờ xếp lịch thi lại.

Ông S. chỉ là 1 trong 4 trường hợp trên địa bàn xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng được chính quyền địa phương xác nhận mù chữ để thi sát hạch GPLX cuối năm 2022.

Ngoài ông S. còn có những cá nhân khác gồm: T.S.C. (SN 2003) dân tộc Mông; T.S.H. (SN 2003) dân tộc Mông, cùng ở thôn Pạc Tà; T.S.K. (SN 2003) dân tộc Mông, ở thôn Nậm Sò; T.S.Q. (SN 2001), dân tộc Mông.

PV cùng lãnh đạo UBND xã Bản Phiệt có mặt tại căn nhà lụp xụp của em T.S.C. ở thôn Pạc Tà được biết em có trình độ văn hóa 5/12, là 1 trong 4 người đã được người lạ mặt môi giới làm hồ sơ thi sát hạch GPLX.

Với chiêu trò “giả mù chữ”, người này đã hướng dẫn C. làm hồ sơ xin xác nhận “mù chữ” của chính quyền địa phương để nhằm giảm thiểu câu hỏi ở phần thi lý thuyết trong quá trình sát hạch GPLX.

Kiểm chứng thông tin, PV sửng sốt khi C. có thể đọc, viết đầy đủ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và nơi cư trú của mình.

C. quanh co phân trần: “Em mua hồ thi GPLX cuối năm 2022, để có được GPLX em được anh T.S.S. (SN 1996), người cùng thôn bày cho cách giả mù chữ rồi lên xin giấy xác nhận của xã, nộp cùng với hồ sơ sát hạch GPLX”.

Nói đoạn, S. còn mang GPLX được cấp ngày 23/12/2022, có số hiệu 10022900065xx do ông Trần Xuân Hiện, Phó giám đốc Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai ký ra khoe với PV.

Tiếp tục lần theo các manh mối, PV tìm được một đối tượng ở thôn 1, xã Bản Vược, huyện Bát Xát. Một người tự nhận tên là Cương cho biết: “Sẽ bao thầu hồ sơ GPLX gồm bao lý thuyết, chỉ cần đến nhà chụp ảnh, đi học 1 buổi ở trung tâm, sau đó tham gia thi thực hành đạt sẽ có bằng.

Tổng chi phí trọn gói cho một người là 2,3 triệu đồng, nếu nhiều người cùng làm sẽ có giá 2,2 triệu đồng”.

Người này còn cho số điện thoại 0976.54058X và hứa hẹn sẽ làm đảm bảo đến khi có GPLX.

Sẽ thu hồi GPLX của người giả mù chữ

Em T.S.S. còn mang GPLX được cấp ngày 23/12/2022 có số hiệu 1002290006XX ra khoe với phóng viên

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Bản Phiệt cho biết, sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát thông tin của những trường hợp biết chữ mà được xác nhận “mù chữ”. Qua đó, xác định T.S.C có trình độ văn hóa 5/12; T.S.H. có trình độ văn hóa 9/12; T.S.K. có trình độ văn hóa 5/12; T.S.Q. có trình độ văn hóa 0/12.

“Xã vẫn đang tiếp tục làm việc để xác minh hồ sơ, nếu cán bộ của chúng tôi làm sai, cố ý xác nhận sẽ tiến hành báo cáo lên huyện để xử lý theo quy định”, ông Tú khẳng định.

Tìm hiểu tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Lào Cai, ông Phạm Tường Minh, Giám đốc trung tâm cho biết, theo quy định, các hồ sơ đều phải có xác nhận, có con dấu và chữ ký của chính quyền địa phương. Trong quá trình nhận hồ sơ, cán bộ trung tâm sẽ phải kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ, nếu đủ điều kiện mới nhận hồ sơ.

“Nếu trường hợp nào nghi ngờ chúng tôi sẽ làm công văn đề nghị xác minh với chính quyền cơ sở. Còn về việc học viên biết chữ nhưng vẫn xin xác nhận “mù chữ” chúng tôi không thể nào biết được. Cái đó thuộc về trách nhiệm của địa phương”, ông Minh nói.

Sau khi được PV cung cấp thông tin, ông Trần Xuân Hiện, Phó giám đốc Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai cho biết, sẽ cho kiểm tra lại, nếu đúng là người biết chữ nhưng xin xác nhận “mù chữ”, Sở sẽ tiến hành thu hồi GPLX.

Ông Hiện cũng cho biết thêm, ngày 31/1/2023, Sở đã ban hành công văn đề nghị xác minh 127 hồ sơ lái xe mô tô hạng A1 được UBND các xã trên địa bàn tỉnh xác nhận học viên là đồng bào dân tộc thiểu số, không biết đọc, viết Tiếng Việt; hoặc biết đọc biết viết nhưng vẫn được chính quyền địa phương xác nhận là không biết chữ nhằm giảm thiểu phần thi lý thuyết trong quá trình sát hạch GPLX. Sở đang yêu cầu 127 trường hợp này tạm dừng việc thi sát hạch GPLX.

Đầu tháng 3/2023, Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai nhận được thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai về kết quả xác minh trình độ học vấn một số công dân thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số của UBND các huyện Bảo Yên, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà.

Kết quả xác minh cho thấy, có 77/127 học viên biết đọc, viết chữ Tiếng Việt, 4 người không xác minh được do không có dữ liệu dân cư hoặc không có thông tin cư trú tại địa phương được xác minh.

Trên cơ sở thông báo, Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai yêu cầu các huyện kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan đối với việc các xã để 77/127 học viên biết đọc, viết tiếng Việt nhưng vẫn được xác nhận “mù chữ” để giảm thiểu câu hỏi đối với phần thi lý thuyết trong quá trình sát hạch GPLX.

Theo quy định hiện hành, đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết Tiếng Việt vẫn có thể được thi sát hạch GPLX theo quy trình phù hợp do Sở GTVT trình UBND cấp tỉnh quyết định. Đối với các trường hợp không phải đồng bào dân tộc thiểu số mà không biết chữ sẽ không được thi lấy bằng lái xe.

Phần thi lý thuyết GPLX hạng A1 đối với người không biết đọc, viết Tiếng Việt có bộ đề gồm 14 câu hỏi lý thuyết nhận biết sa hình và biển báo. Còn đối với người biết chữ bộ đề gồm 25 câu hỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.