An ninh hình sự

Giả "nhiếp ảnh gia" lừa đảo "người đẹp"

14/08/2014, 16:00

Chiều 13/8, công an phường 13 (Q 10, TP HCM) đã bắt giữ một đối tượng là sinh viên của một trường đại học ở TP HCM để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 13/8, công an phường 13 (Q 10, TP HCM) đã bắt giữ một đối tượng là sinh viên của một trường đại học ở TP HCM để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TIN LIÊN QUAN

Đối tượng Lâm viết lời khai tại cơ quan công an
Đối tượng Lâm viết lời khai tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Trần Quý Lâm (22 tuổi, quê Khánh Hòa) là sinh viên năm cuối. Do nợ tiền cá độ trong mùa World Cup vừa qua, nên nảy sinh ý định tạo một tài khoản mạng xã hội facebook để dụ dỗ những cô gái đẹp thích chụp ảnh. 


Lúc 9h30 ngày 13/8, Lâm hẹn được một cô gái 24 tuổi đến tiệm thức ăn nhanh đường Tô Hiến Thành thuộc phường 13, quận 10. Tại đây, “nhiếp ảnh gia” đề nghị cô gái vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi cô gái vào bên trong, Lâm nhanh chóng lục túi xách của cô gái lấy một điện thoại iPhone 4S, 1,2 triệu đồng, một GPLX và CMND rồi tẩu thoát.


Trưa cùng ngày, cũng bằng chiêu thức cũ, Lâm tiếp tục hẹn một cô gái khác tại quán thức ăn nhanh trên đường Cách mạng tháng Tám, quận 3 để tiếp tục lừa đảo thì bị công an bắt giữ.

Hữu Hiếu

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.