Hồ sơ tài liệu

Giá rét khiến 50 người thiệt mạng, 60.000 du khách mắc kẹt

25/01/2016, 18:15

Đợt không khí lạnh tràn vào khu vực Đông Á khiến 50 người thiệt mạng và ít nhất 60.000 du khách mắc kẹt.

Nhiều sân bay phải huỷ chuyến vì thời ti

Nhiều sân bay phải huỷ chuyến vì thời tiết khắc nghiệt. 

Hôm nay ( 25/1), đợt không khí lạnh tràn vào khu vực Đông Á khiến 50 người thiệt mạng tại Đài Loan và ít nhất 60.000 du khách mắc kẹt tại Hàn Quốc.

Truyền thông Đài Loan đã công bố nguyên nhân các ca tử vong là do hạ thân nhiệt và các vấn đề về tim mạch do nhiệt độ giảm mạnh đột ngột cuối tuần qua.

Trong khi đó tại đảo Jeju (Hàn Quốc) tuyết rơi dày khiến giới chức buộc phải đóng cửa sân bay.

Những đợt rét sâu cũng ảnh hưởng tới các quốc gia như Hồng Kông, miền nam Trung Quốc và Nhật Bản.

Hôm qua 24/1, nhiệt độ giảm sâu bất thường chỉ còn 4 độ C tại khu vực Đài Bắc và Taoyuan khiến nhiều người cao tuổi thiệt mạng.

Tại đảo Jeju (Hàn Quốc) hơn 500 chuyến bay nội địa và quốc tế buộc phải huỷ, hoãn chuyến khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt. Đại diện phía sân bay cho biết sẽ mở cửa lại vào đêm nay.

Tại Hong Kong, người dân đón cái lạnh 3 độ C. Đây được coi là đợt lạnh có nhiệt độ giảm thấp nhất trong vòng 60 năm qua.

Đường cao tốc thuộc tỉnh Quảng Đông (Tru

Đường cao tốc thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đóng cửa vì bão tuyết.

Tại TP Quảng Châu và Thâm Quyến (Trung Quốc) tuyết bắt đầu rơi.

Theo đài phát thanh NHK, ước tính gần 600 chuyến bay nội địa buộc phải huỷ, 5 người chết và hơn 100 người bị thương do bão tuyết tại Nhật Bản. Đảo Okinawa phía nam Nhật Bản xuất hiện mưa lần đầu tiên sau nhiều năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.