Thời sự Quốc tế

Gia tăng các vụ bắn phá Donbass từ khi xuất hiện tân Tổng thống Zelensky

09/06/2019, 07:45

Gia tăng các vụ bắn phá Donbass từ khi xuất hiện tân Tổng thống Zelensky - đó là nhận định của người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tự xưng.

img
Ông Zelensky.

Theo báo Sputnik, ông Denis Pushilin - người đứng đầu Donetsk tuyên bố rằng kể từ khi ông Vladimir Zelensky lên nắm quyền ở Ukraine, đã gia tăng rõ rệt số vụ vi phạm thỏa thuận đình chiến ở Donbass.

“Những vụ bắn phá từ phía Ukraine đã tăng lên kể từ khi tân Tổng thống Zelensky nhậm chức”, - ông Pushilin cho biết.

Ông Denis Pushilin cũng cho rằng tân Tổng thống Zelensky không mấy uy tín trong giới quân sự Ukraine.

"Trên bình diện này Zelensky ít có ảnh hưởng... và phải tự biện hộ” - Ông Pushilin nói thêm.

Theo ông Pushilin, những tuyên bố của ông Zelensky trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử và sau khi nhậm chức khác nhau.

Ngoài ra, người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tự xưng tuyên bố rằng vùng lãnh thổ này sẵn sàng ra lệnh cấm bắn đáp trả, tuy nhiên như vậy có lợi cho một số thế lực nhất định ở Ukraine để tiếp tục cuộc xung đột.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.