Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/9: Vào đợt tăng mới, vàng thế giới vượt 1.980 USD/ounce

01/09/2020, 10:13

Giá vàng hôm nay 1/9: Giá vàng thế giới đang tăng trở lại trên ngưỡng 1.980 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD suy yếu.

img
Diễn biến giá vàng thế giới hiện tại.

Tính đến 9h15 sáng nay (1/9), theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang đứng tại 1.982,2, tăng 14,7 USD/ounce (tương đương 0,16%) so với thời điểm sáng qua.

Giá của kim loại quý này đi lên trong bối cảnh đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm do áp lực của chính sách lạm phát mục tiêu trung bình mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cho phép duy trì tỷ lệ lãi sất ở mức thấp.

Ngoài ra, sự bất ổn ngày càng gia tăng gia tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu đang giúp tạo điểm nhấn trên thị trường vàng khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư và quỹ nói chung tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Tuần này, một trong những dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng tới giá vàng là nước Mỹ sẽ công bố số liệu việc làm trong tháng 8. Theo dự báo của giới chuyên gia, số liệu việc làm trong tháng 8 của Mỹ sẽ không mấy lạc quan, khi lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đang ở mức cao, trên 1 triệu trường hợp/tuần.

Ghi nhận ở thị trường trong nước đầu phiên sáng nay, giá vàng SJC tại công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết cho thị trường TP.HCM với giá 56,7-57,65 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá vàng SJC trên hệ thống Phú Quý đang đứng tại 56,8-57,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với thời điểm đầu phiên 31/8.

Trên hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC ở mức 56,7-57,3 triệu đồng/lượng, tăng 450 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng bán ra so với phiên giao dịch sáng liền trước. Giá vàng rồng Thăng Long của thương hiệu này cũng tăng 140 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, 90 nghìn đồng chiều bán ra và đang giao dịch ở 54,23-54,98 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở 56,7-57,35 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 550 nghìn đồnglượng bán ra so với sáng hôm trước...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.