Xã hội

Giá vé giữ xe tại Đường hoa Tết Cần Thơ năm 2021 cao nhất 40.000 đồng/xe

22/01/2021, 13:37

Cần Thơ đảm bảo ổn định giá vé tại các bãi giữ xe phục vụ người dân tham quan Đường hoa nghệ thuật Mừng xuân Tân Sửu 2021.

img

Mô hình cổng chính Đường hoa nghệ thuật Mừng xuân Tân Sửu 2021

Ngày 22/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về công trình Đường hoa nghệ thuật mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ cho biết, hằng năm, Đường hoa nghệ thuật mừng Xuân được thi công trên tuyến đường Võ Văn Tần (phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), riêng năm nay sẽ được thi công trên đường Sông Hậu (đoạn từ nhà hàng Hoàng Tử đến nhà hàng Lúa Nếp), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ.

“Không gian cũ chật hẹp, ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh, bên cạnh đó lại phát sinh các bãi giữ xe của dân nên hơi phức tạp. Vì vậy, năm nay Đường hoa được dời về địa điểm mới thoáng đãng hơn, việc bố trí sắp đặt trang trí chủ động hơn so với địa điểm cũ. Đồng thời, không ảnh hưởng đến các hộ dân hai bên đường, thuận tiện trong việc quản lý, vận hành đường hoa”, Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ thông tin.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Giao thông về công tác quản lý giá vé tại các bãi giữ xe và công tác đảm bảo trật tự ATGT, ông Trần Quốc Thành, Trưởng phòng Văn hóa quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, qua khảo sát tại địa bàn phường Cái Khế (khu vực thi công đường hoa) có 25 bãi giữ xe, trong đó có 1 bãi giữ ô tô. Các bãi giữ xe này sẽ được niêm yết giá vé theo Quyết định số 09 của UBND thành phố Cần Thơ.

“Những người dân có nhu cầu sẽ đăng ký với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm với UBND về giá quy định. Về mức giá thực hiện theo Quyết định 09 năm 2017 của UBND thành phố. Đối với xe mô tô từ 5.000 đến 6.000 đồng/chiếc. Xe ô tô dưới 12 chỗ từ 20.000 đến 30.000 đồng; từ 12 chỗ trở lên trên 30.000 đến 40.000 đồng/xe.

UBND phường cũng thành lập ban chỉ đạo và đi kiểm tra thực tế, xem các bãi giữ xe có niêm yết giá hay không, thu giá có đúng hay không. Nếu vi phạm sẽ thu hồi quyền của người đăng ký”, ông Thành nhấn mạnh.

Về vấn đề đảm bảo trật tự ATGT, Trưởng phòng Văn hóa quận Ninh Kiều cho biết, các đơn vị chức năng có liên quan sẽ phối hợp phân công bố trí lực lượng tại các vị trí ngã ba, ngã tư, các tuyến ra vào của trục đường Lê Lợi và Sông Hậu điều tiết, phân luồng giao thông.

Mặc khác, trên đường hoa và tại một số điểm giữ xe sẽ được lắp đặt camera an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT.

Sau khi nghe đại diện quận Ninh Kiều thông tin, ông Nguyễn Khánh Tùng đề nghị UBND quận Ninh Kiều quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý các bãi giữ xe, giá vé phục vụ người dân tham quan đường hoa.

Theo Sở VHTT&DL, Đường hoa Cần Thơ Mừng xuân Tân Sửu 2021 được thiết kế với quy mô dài 240m, ngang 20m, gồm cổng chính, cổng phụ và 3 đoạn mô hình được thiết kế từ hơn 40 ngàn giỏ hoa, cây cảnh thuộc 50 chủng loại,…

Trong đó, cổng chính, điểm nhấn là mô hình trâu vàng to cao mạnh mẽ cử động, mang ý nghĩa dân gian “con trâu là đầu cơ nghiệp”, giữa tỏa ra 2 bên các nhánh lúa vàng mang ý nghĩa một năm mới bội thu gặt hái nhiều thành công, ấm no, sung túc. Cổng phụ mang ý nghĩa hội tụ bốn phương bằng bốn vòm cong và cách điệu hình hoa sen ở giữa mang ý nghĩa phát triển cùng với đôi trâu hứa hẹn một năm đầy thành công thắng lợi.

Đường hoa dự kiến khai mạc vào lúc 19h ngày 8/2 (nhằm 27 tháng chạp), kết thúc vào lúc 23h ngày 16/2/2021 (nhằm mùng 5 Tết).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.